Lũ về A Ngo, có Bộ đội Biên phòng

Những ngày vừa qua, một số xã thuộc huyện vùng cao biên giới Đakrông (Quảng Trị) có mưa to, lũ lớn, khiến nhiều tuyến đường bị sạt ta luy âm và đất đá từ sườn núi sạt lở xuống, các phương tiện không lưu thông được. Lũ lớn đã cuốn một số người, trong đó có 3 người thiệt mạng; nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hại.

Đóng quân trên địa bàn huyện Đakrông, trong những ngày này, Cụm cơ động Chó nghiệp vụ (CNV) 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã tích cực, chủ động sát cánh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Cụm cơ động Chó nghiệp vụ 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đưa người dân vượt qua nước lũ ở huyện Đakrông.

Cán bộ, chiến sĩ Cụm cơ động Chó nghiệp vụ 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đưa người dân vượt qua nước lũ ở huyện Đakrông.

Đơn vị triển khai khẩn trương, quyết liệt, công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bất kể ngày hay đêm. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua nguy hiểm, kịp thời tổ chức di dời hơn 400 hộ dân có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn; tham gia khắc phục nhanh những đoạn đường bị hư hỏng để bảo đảm lưu thông, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn...

Đại úy Trịnh Văn Tùng, Chính trị viên, Cụm cơ động CNV 4, kể: “Tối 16-8, cả đơn vị đang sinh hoạt thì nhận được điện của chính quyền xã A Ngo thông báo về việc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập lụt tại các thôn A Rông dưới, A La. Đơn vị đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ cơ động xuống hai thôn để cùng chính quyền địa phương di chuyển người, tài sản của các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Riêng đêm hôm đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã động viên, thuyết phục và giúp di dời được 125 hộ dân đến nơi an toàn”.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tự nguyện đóng góp và vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ, kịp thời hỗ trợ bà con hai xã A Ngo và A Bung (huyện Đakrông) 10 tấn gạo, 1.200 thùng mì ăn liền, 3 tấn muối cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu để bảo đảm cuộc sống trong lúc hoạn nạn.

Cụm cơ động Chó nghiệp vụ 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng hỗ trợ lương thực, đồ dùng thiết yếu cho người dân hai xã A Ngo và A Bung (Đakrông).

Cán bộ, chiến sĩ Cụm cơ động Chó nghiệp vụ 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng sơ tán người dân xã A Ngo huyện Đakrông ngay trong đêm để tránh lũ.

Đồng chí Ngô Hùng, Bí thư Đảng ủy xã A Ngo cho biết: “Cụm cơ động CNV 4 rất tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận động, hỗ trợ người dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ biên giới Tổ quốc. Đặc biệt trong đợt mưa lũ lịch sử này, cán bộ, chiến sĩ Cụm cơ động CNV 4 đã dũng cảm, không quản ngại vất vả, ngày đêm sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đánh giá cao trách nhiệm và những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Cụm cơ động CNV 4. Các anh thực sự xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: QUANG TÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/lu-ve-a-ngo-co-bo-doi-bien-phong-641280