Lũ trên sông Thạch Hãn vượt ngưỡng lịch sử

Mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh khu vực miền Trung trong gần hai tuần qua. Mực nước nhiều con sông đang lên nhanh khiến nguy cơ ngập lụt vùng dân cư được nhận định còn kéo dài.

 Lũ trên sông Thạch Hãn vượt ngưỡng lịch sử năm 1999. Ảnh: Báo Nhân dân.

Lũ trên sông Thạch Hãn vượt ngưỡng lịch sử năm 1999. Ảnh: Báo Nhân dân.

Số liệu quan trắc lượng mưa đợt cho thấy, từ 19h ngày 15/10 đến 19h ngày 17/10, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 250 - 400mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn 400mm như: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 517,6mm; Lâm Thủy (Quảng Bình) 556mm; Hướng Linh (Quảng Trị) 1.049mm; Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 604,2mm…

Riêng đợt mưa đêm từ 19h ngày 17/10 đến 6h sáng nay (18/10), tại khu vực miền Trung, Tây nguyên cũng có lượng phổ biến từ 50 - 100mm. Một số trạm mưa lớn: Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 228,4mm; Lâm Thủy (Quảng Bình) 165mm; Hướng Linh (Quảng Trị) 229mm; Linh Thượng (Quảng Trị) 173.8mm…

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến lũ trên các sông có xu hướng tăng nhanh. Đáng chú ý, mực nước sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lúc 5h sáng nay (18/10) ghi nhận là 7,39m, trên báo động (BĐ)3 1,39m và cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 (7,29m). Trong khi đó, mực nước nhiều sông khác cũng ở mức báo động 2 -3 và cao hoen.

Cụ thể, sông Hiếu tại Đông Hà là 5,32m trên BĐ3 1,32m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,64m trên BĐ3 0,94m; Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,28m; dưới BĐ3 0,22m; Sông Hương tại Kim Long: 2,74m; dưới BĐ3 0,76m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8,37m; dưới BĐ2 0,37m.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, trong những giờ tới, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,5m, trên BĐ3 1,5m; lũ trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7,6m, trên BĐ3 1,6m, sau xuống. Trong 6 - 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần.

Từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 18/10 đến ngày 21/10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 400mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 150mm. Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lu-tren-song-thach-han-vuot-nguong-lich-su-399151.html