Lũ trên sông Dương Tử tràn về đập Tam Hiệp, mực nước hồ chứa dâng cao kỷ lục

Theo Tập đoàn Tam Hiệp - đơn vị vận hành đập, tính tới 14h ngày 19/7, công trình trên đã trữ được 14 tỷ mét khối nước trong mùa lũ chính năm nay.

Tân Hoa Xã đưa tin, đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc, Tam Hiệp, ngày 19/7 đã đón trận lũ thứ 2 trên sông Dương Tử (tên khác là Trường Giang). Vào 20h ngày 19/7, mực nước tại hồ chứa của đập trên đã dâng lên mức 164,18 mét, cao nhất kể từ khi đập xây dựng, vượt qua mốc kỷ lục trước đó là 163,11 mét.

Vào thời điểm đạt đỉnh, vận tốc dòng nước chảy vào đập đạt mức 61.000 mét khối/giây lúc 8h sáng ngày 18/7 và tốc độ này duy trì trong 18 giờ đồng hồ. Đến 20h cùng ngày, vận tốc nước chảy vào giảm xuống còn 46.000 mét khối/giây.

Ảnh chụp ngày 19/7 cho thấy nước lũ được xả ra từ đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh chụp ngày 19/7 cho thấy nước lũ được xả ra từ đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập cho biết, tính tới 14h ngày 19/7, công trình trên đã trữ được 14 tỷ mét khối nước trong mùa lũ chính diễn ra vào năm nay.

Theo diễn biến liên quan, vừa qua, Ủy ban Thủy lợi Hoài Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng thông tin cho biết, 10 hồ chứa nước của sông Hoài Hà đã vượt quá mực nước lũ tới hơn 6 mét, khiến mức cảnh báo tăng cao.

Trong khi khu vực sông Hoài Hà hiện đang được cảnh báo cấp 3, các khu vực dọc theo sông Dương Tử đã tuyên bố cảnh báo lũ cao nhất.

Lũ lụt đang xảy ra cùng lúc tại sông Dương Tử, sông Hoài và hồ Thái Hồ ... Tình hình phòng chống lũ rất nghiêm trọng, Bộ trưởng Thủy lợi nói với Reuters.

Ở miền trung Trung Quốc, đài truyền hình CCTV cho biết, con đập trên sông Chuhe ở tỉnh An Huy đã bị cho nổ tung bằng chất nổ vào sáng sớm 19/7 để xả nước lũ. Sau vụ nổ, mực nước dự kiến giảm hơn 6 mét.

Mực nước trên nhiều con sông, bao gồm cả sông Dương Tử, đã tăng cao bất thường trong năm nay vì những cơn mưa xối xả.

Tuần trước, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ khi mực nước trong hồ chứa cao hơn 15 mét so với giới hạn. Một đỉnh lũ khác dự kiến sẽ đổ về đập Tam Hiệp vào ngày 21/7.

Thống kê mới nhất chính quyền Trung Quốc, tính trong tháng 7, khoảng 23,86 triệu dân tại 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp quốc gia này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hơn 2 triệu người đã phải di tản do hậu quả của lũ lụt, trên 150 nghìn ngôi nhà bị phá hoại và thiệt hại về kinh tế vào khoảng 9,19 tỷ USD.

Kể từ tháng 6, mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ngập lụt ở miền Nam Trung Quốc và mực nước trên nhiều sông đã vượt qua ngưỡng báo động.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lu-tren-song-duong-tu-tran-ve-dap-tam-hiep-muc-nuoc-ho-chua-dang-cao-ky-luc-112963.html