Lũ trên sông Cửu Long duy trì trên báo động II

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, lũ trên sông Cửu Long đang có xu hướng duy trì ở mức báo động II, mực nước lũ tăng do triều cường.

Giữa tháng 9 vừa qua, mực nước cao nhất tại Tân Châu 4,08m, Châu Đốc 3,72m. Hiện mức đã nước giảm, mực nước cao nhất trong ngày 17/9 tại Tân Châu 3,94m, Châu Đốc 3,55m.

Ảnh minh họa

Nếu ít có biến động mưa lũ ở thượng lưu và mưa trên đồng bằng thời gian đến 30/9 mực nước sẽ tiếp tục duy trì ở mức quanh báo động II ± 0,2m. Đỉnh lũ chính vụ dự báo xuất hiện nửa cuối tháng 9/2018, mức nước lũ tăng ở thời điểm dự báo này chủ yếu là nước dâng do triều cường.

Dự báo mực nước lũ trên Đồng bằng sông Cửu Long đến ngày 30/9, mực nước lũ tại các trạm đầu nguồn có thể đã đạt đỉnh cao nhất trong năm. Dự báo đến hết tháng 9 mực nước lớn nhất tại Tân Châu và Châu Đốc duy trì ở mức quanh báo động II ± 0,2m. Các địa phương cần chuẩn bị các phương án bảo vệ an toàn lúa Hè Thu và lúa Thu Đông, tranh thủ đưa lũ vào đồng sau khi thu hoạch xong.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/lu-tren-song-cuu-long-duy-tri-tren-bao-dong-ii-1258705.html