Lũ rút, hàng ngàn người dân vẫn bị cô lập

Mặc dù lũ dần rút, nhưng hàng ngàn hộ dân ở hai tỉnh Bình Định và Phú Yên vẫn bị cô lập trong dòng nước, có trường hợp cán bộ mất tích vì bị lũ cuốn.

Theo ghi nhận vào sáng ngày 5/12, nhiều người dân ở phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) còn “ngụ cư” tạm gần khu vực đường sắt để chờ lũ rút. Còn các tuyến đường Hùng Vương (TP. Quy Nhơn), QL19, tuyến đường ĐT 640, ĐT 636, khu vực xã Phước Hòa, Phước Thắng huyện Tuy Phước nhiều nơi bị nước lũ cô lập, giao thông trì truệ, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn.

Nước lũ chảy xiết khiến người dân không dám qua lại

Trên địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và TX An Nhơn, trời có mưa lớn, nước sông Côn tiếp tục dâng cao trên mức báo động 3, gây ngập lụt trên diện rộng vùng hạ lưu. Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ. Riêng 2 xã Phước Hòa và Phước Thắng – Phước Quang (huyện Tuy Phước), xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), một phần xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn) đã có 7.321 ngôi nhà bị ngập trong lũ.

Lực lượng cứu hộ mang lương thực tiếp tế cho các khu vực bị lũ cô lập

Nước lũ đã chia cắt hoàn toàn các khu dân cư, các tuyến giao thông nông thôn đều chìm sâu trong nước, riêng 3 tuyến tỉnh lộ 640, 636B và 636 nước ngập sâu từ 0,7 – 1,8 m nên hầu hết các phương tiện giao thông đều ngừng hoạt động.

Người dân rất khó khăn khi di chuyển

Ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), cho biết: “31 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại bão số 12 đã được huyện phân bổ, xã mới cho xe chở về, tính đến sáng ngày 4/12, xã cấp phát cho các hộ dân bị thiệt hại, giờ nước lũ ngập toàn bộ đường giao thông nên không thể cấp phát được. Hiện có trên 2.403 ngôi nhà ngập nước 0,3 – 0,7 m, các điểm trường đều bị nước lũ phong tỏa ngập sâu học sinh phải nghỉ học”.

Dòng nước dữ cuốn qua khu dân cư

“Đợt lũ hiện giờ nước lớn hơn đợt lũ do cơn bão số 12 gây ra trong tháng 11, toàn bộ các nhà dân trên địa bàn xã đều ngập nước. Tuyến tỉnh lộ qua địa bàn xã ngập sâu đến 1,8 m. Nhờ điện nước không cúp nên bà con bớt khó khăn. Chúng tôi cũng bố trí phương tiện nếu nước lớn nữa sẽ si dời 51 hộ dân vùng có nguy cơ ở ngập sâu lên vùng cao an toàn”, ông Võ Thành Hải, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) bộc bạch.

Những khu dân cư có vị trí cao ở xã Phước Thắng cũng bị dòng nước nhấn chìm

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 4 nhà sập, 26.897 nhà dân bị ngập nước, 710 ha lúa và 140 ha hoa màu bị ngập, 5 cầu bị sạt lở, hư hỏng. Các cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 39 hộ dân ở huyện Phù Cát và TX.An Nhơn đến nơi an toàn.

Tại Phú Yên, các tuyến đường từ TT.Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi Thị Trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), đi xã An Nghiệp bị lũ chia cắt. Hơn 3.757 hộ dân tại các huyện Đồng Xuân, Tuy An phải di dời.

Nước trà vào trong nhà, người dân nấu cơm trong dòng nước

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: “Có 1.931 căn nhà bị ngập và 5 xã bị chia cắt hoàn toàn gồm: Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 1, Xuân Quang 3 và Phú Mỡ.

Buổi cơm trưa của người dân vùng lũ

Đình Du

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lu-rut-hang-ngan-nguoi-dan-van-bi-co-lap-1215356.tpo