Lũ quét trong đêm ở Tương Dương

Chiều 18-9, Chánh văn phòng Huyện ủy Tương Dương (Nghệ An) Mạc Văn Nguyên cho biết: Vào đêm 17-9, trên địa bàn xã Yên Tĩnh (Tương Dương) xuất hiện mưa rất to và gây ra lũ quét ngay sau đó.

Các lực lượng xung kích cùng giáo viên nỗ lực cào bùn đất ra khỏi lớp học sau lũ quét.

Lũ quét trong đêm 17, rạng sáng 18-9 đã gây thiệt hại lớn cho xã miền núi Yên Tĩnh. Có khoảng 30 nhà dân ở các bản: Pa Tý, Cặp Chạng, Chà Lúm, Huồi Pai… bị ngập từ 1m đến 1,5m; nhiều đồ đạc bị trôi. Hai trường học trên địa bàn là Trường THCS Yên Tĩnh và Trường tiểu học Pà Tý cũng bị ngập sâu. Mưa to, gây lũ quét đột ngột vào đêm khuya, khiến thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Tĩnh phải chạy lũ trong đêm. Đến nay, nhiều hoa màu và đồ đạc của người dân bị trôi hay hư hỏng chưa thể thống kê. Rất may, lũ quét không gây tổn thất về người.

UBND huyện Tương Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Tương Dương, xã Yên Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, công an, huyện đội, đoàn thanh niên tiến hành giúp người dân và trường học dọn dẹp bùn đất, để sớm ổn định cuộc sống trước mắt cũng như việc dạy học ở các trường.

Yên Tĩnh là một trong những xã của huyện miền núi Tương Dương thường xuyên bị lũ quét. Trong 10 năm trở lại đây, xã phải hứng chịu hơn ba lần bị lũ quét gây thiệt hại lớn.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37656202-lu-quet-trong-dem-o-tuong-duong.html