Lũ quét gây sạt lở, nhiều địa phương bị chia cắt

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ sáng 16-8, xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và kéo dài khiến nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng nặng. Mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt, khu dân cư bị cô lập.

Mặc dù bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều địa phương ở miền tây Nghệ An bị ngập lụt trên diện rộng, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Tại bàn huyện miền núi Con Cuông liên tục mưa to. Đặc biệt tại xã Thạch Ngàn, mưa lớn từ tối qua đến tận sáng nay cộng với nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn khiến mực nước các khe, suối dâng cao và nhanh khiến giao thông ách tắc và chia cắt, cô lập các bản làng trong xã thành 4 vùng.

Mưa lớn khiến QL 48 đoạn qua thị xã Thái Hòa bị ngập sâu

Cũng do ảnh hưởng cơn bão số 4, địa bàn huyện Nghĩa Đàn có mưa lớn nên lưu lượng nước đổ về sông Hiếu ngày một tăng, gây ngập nhiều đoạn. Tại cầu Tràn Hiếu thuộc xã Nghĩa Thịnh (đoạn Km92+B50, quốc lộ 48E) nối với xã Nghĩa Thịnh và xã Nghĩa Hưng, nước ngập sâu gần 1m gây ách tắc giao thông và rất nguy hiểm đối với người dân đi lại ở khu vực này.

Một số xã của huyện Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Thái Hòa, Quế Phong cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tình trạng ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Đường ven Sông Lam bị ngập nặng

Tại xã Nghĩa Xuân, ngay sát cổng nhà máy đường NASU trên đường quốc lộ 48 bị ngập nặng. Đến 12g các lực lượng chức năng vẫn phải túc trực, phân luồng cho các xe ô tô qua lại, còn xe gắn máy và xe thô sơ bị cấm đi qua. Còn tại C9, xã Nghĩa Xuân nước dâng cao đã gây ngập một số nhà dân, hàng chục hộ gia đình đã phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chia cắt

Từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn đã gây ngập, sạt lở trên diện rộng tại xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng... Tất cả cầu tràn trên địa bàn xã Châu Lý đã bị ngập sâu gây chia cắt, cô lập hoàn toàn các bản trên địa bàn xã gồm: Bản Bùng, bản Vực, bản Thắm, bản Xết, bản Bàng, bản Lấu, bản Xáo. Một số nhà dân đã bị đất đá làm hư hỏng.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương ngập trên diện rộng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, đến trưa 17-8, mưa lũ khiến 408 ha lúa, 320 ha hoa màu bị ngập; 28 ha diện tích ngô bị ngập và gãy đổ. Diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ, cá ruộng lúa bị ngập: 23 ha; 1.666 con gia cầm, 30 con lợn bị chết...

Hiện, Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo cho các xã thường xuyên tuần tra, chốt chặn tại các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thanh Ngọc

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lu-quet-gay-sat-lo-nhieu-dia-phuong-bi-chia-cat-120744.html