Lũ quét đổ về cuồn cuộn, lở đá, ngập sâu trên diện rộng tại nhều tỉnh phía Bắc sau bão số 3

Sau khi bão số 3 đổ bộ đất liền, các tỉnh như Thanh Hóa, Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên… xảy ra hiện tượng lũ quét, lở đá, ngập sâu trên phạm vi rộng.

Video: Người đàn ông mắc kẹt trên cây giữa dòng lũ dữ ở Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, sáng 3/8, trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn mưa lớn, lượng nước đổ về từ trên núi cuốn trôi 20 ngôi nhà cùng 17 người ở bản Xa Ná. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo cùng người dân địa phương đã tìm thấy 3 người còn sống và đưa về trạm y tế cấp cứu.

Trong đó, có trường hợp ông Lương Văn Chon, trong lúc đi làm rẫy bị lũ cuốn trôi mắc trên ngọn cây. Lực lượng cứu hộ mất cả giờ đồng hồ giải cứu, đưa ông Chon vào bờ an toàn.

Tại Sơn La, từ đêm 2/8, bão số 3 gây mưa to đến rất to. Mực nước tại các con suối dâng cao gây ngập lụt các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Hàng trăm ngôi nhà, trường học và nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt.

Tại huyện Mộc Châu, nhiều điểm bị ngập úng như thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu... Nước lũ cuồn cuộn kéo về cuốn trôi tài sản của 2 hộ dân xã Chiềng Xuân (Mộc Châu, Sơn La).

Tại Bắc Kạn, trưa 3/8, một vụ sạt lở đất đá xảy ra tại Km142+700 Quốc lộ 3, đoạn qua thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới. Nhiều tảng đá lớn bất ngờ đổ sập dọc theo đoạn đường gần 30m, chắn toàn bộ mặt đường khiến bà Trần Thị Tư (SN 1943) chết tại chỗ và cháu Trần Kim Tuấn (SN 2002) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Còn tại tỉnh Điện Biên, từ đêm 2/8 đến sáng 3/8, Thành phố Điện Biên Phủ có mưa lớn, nhiều tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Hữu Thọ... chìm trong biển nước. Mực nước nhiều nơi đo được cao đến hơn 40cm, tràn cả vào các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường.

Ở các huyện khác như Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ cũng có mưa to. Trong đó, huyện Mường Nhé có hơn 100 điểm có nguy cơ sạt lở lớn.

Hình ảnh mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc trong hai ngày qua:

 Ông Lương Văn Chon (xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) may mắn đu được vào ngọn cây và được cứu sống.

Ông Lương Văn Chon (xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) may mắn đu được vào ngọn cây và được cứu sống.

Lũ quét tan hoang cả bản làng ở Thanh Hóa.

20 ngôi nhà ở bản Xa Ná (xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) tan hoang sau trận lũ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thị trấn Mộc Châu (Sơn La) bị ngập úng, nhiều người phải đứng đợi nước rút mới dám di chuyển.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về xã Chiềng Xuân (Vân Hồ, Sơn La).

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra cao tại các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp… của tỉnh Sơn La.

Vụ sạt lở nghiêm trọng diễn ra tại tại Km142+700 Quốc lộ 3, đoạn qua thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) khiến 2 người đi đường thương vong.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng Bắc Kạn đã nhanh chóng chặn đường, phân luồng, túc trực cứu hộ.

Nhiều ô tô bị ngập, chết máy phải gọi cứu hộ trong đêm tại Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Nhiều nhà dân, các hộ kinh doanh tại Thành phố Điện Biên Phủ phải đóng cửa vì ngập úng.

Người dân mở nắp cống cho nước thoát nhanh, tạo ra những xoáy lớn đầy nguy hiểm trên mặt đường tại Thành phố Điện Biên Phủ.

Clip: Nước lũ cuồn cuộn chảy qua xã Chiềng Xuân (Nguồn: Đinh Thi)

Kông Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lu-quet-do-ve-cuon-cuon-lo-da-ngap-sau-tren-dien-rong-tai-nheu-tinh-phia-bac-sau-bao-so-3-d490711.html