Lũ ống tràn về trong đêm, ít nhất 3 người chết và mất tích

Lúc 3 giờ ngày 17/4, tại thôn Nậm Liệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã xảy một trận lũ ống. Đến 10 giờ ngày 17/4, theo thông tin từ người dân địa phương và lực lượng chức năng, có ít nhất 3 người chết và mất tích.

Mưa lớn gây sạt lở đất lấp đường và tràn vào một hộ dân. Ảnh Báo Lào Cai

Mưa lớn gây sạt lở đất lấp đường và tràn vào một hộ dân. Ảnh Báo Lào Cai

Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện đã làm thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Mưa lũ đã gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to như: xã Bản Xen (Mường Khương) 46,6mm; xã Sín Chéng (Si Ma Cai) 47mm, xã Phúc Long (Bảo Yên) 48mm; xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) có mưa to 80,8mm; xã Việt Tiến (Bảo Yên) 87,4mm; xã Cao Sơn (Mường Khương) mưa nhiều nhất 96,2mm.

TTXVN cho biết, lúc 3 giờ ngày 17/4, tại thôn Nậm Liệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã xảy một trận lũ ống. Đến 10 giờ ngày 17/4, theo thông tin từ người dân địa phương và lực lượng chức năng, có ít nhất 3 người chết và mất tích.

Ngay sau khi có tin báo về lũ ống, tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn đã huy động gần 300 người, chủ yếu là lực lượng Quân đội, Công an đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn.

Lũ ống tràn qua cuốn theo nhiều bùn đất, phá hủy nhiều công trình nhà ở ven suối.

Trong buổi sáng 17/4, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại bị mất tích. Trong đó, đã xác định danh tính của một người bị nạn là Ma A Lo, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú ở thôn Xì Pài, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thi thể thứ hai chưa xác định được danh tính nạn nhân. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn còn tìm thấy một chân của nạn nhân thứ 3 đang mất tích.

Lũ ống bất ngờ trong đêm cũng làm 25 nhà và tài sản của người dân tại xã Minh Lương bị bùn đất tràn vào. Quốc Lộ 279, đoạn qua khu vực trung tâm xã Minh Lương do nước lũ cuốn theo cây cối, đất đá làm ách tắc cống ngầm tràn qua suối Nậm Liệp làm bùn đất tràn kín mặt đường hơn 100m gây ách tắc giao thông.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện máy móc tập trung khắc phục. Đến 10 giờ ngày 17/4, giao thông đã cơ bản được hoạt động trở lại.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại xã Lùng Vai (huyện Mường Khương) có 5 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5-0,7m; hàng chục ha lúa, ngô, cây trồng bị mưa lớn, gió lốc làm hư hỏng, ao nuôi thủy sản bị tràn bờ làm thất thoát 2,5 tấn cá; 5 ha lúa ở xã Minh Lương bị vùi lấp.…

Phú Thọ: Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước cuốn trôi

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng sớm 17/4, thi thể của cả hai học sinh bị nước cuốn trôi khi đi tắm trên sông Đà là Nguyễn Công Đ và Ngô Tiến Đ (đều học lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đào Xá) đã được tìm thấy.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy cho biết thêm, một thi thể được tìm thấy vào tối 16/4 và một thi thể được tìm thấy vào sáng sớm 17/4. UBND huyện Thanh Thủy đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Đào Xá kịp thời thăm hỏi, động viên viên gia đình, đồng thời hỗ trợ, chôn cất nạn nhân theo đúng quy định.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 14/4, một nhóm khoảng 10 em là học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đào Xá, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy đã rủ nhau ra bờ sông Đà (thuộc địa bàn xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy) vui chơi. Sau đó, 9 nam sinh rủ nhau xuống sông tắm. Trong lúc tắm sông, 3 em có biểu hiện đuối nước. Phát hiện vụ việc, các học sinh còn lại đã kịp thời đưa 1 em vào bờ an toàn. Hai nam sinh còn lại bị nước cuốn trôi.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm. Đến sáng 17/4, thi thể của hai học sinh đã được tìm thấy./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/lu-ong-tran-ve-trong-dem-it-nhat-3-nguoi-chet-va-mat-tich/428679.vgp