Lũ ống, lũ quét ở Cao Bằng gây thiệt hại hơn 43 tỷ đồng

Thống kê sơ bộ ban đầu có hơn 100 nhà dân bị hư hại, khoảng 200 ha lúa mùa và hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi....

Mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 2 đến sáng mùng 3/8 trên địa bàn Cao Bằng đã gây ra lũ ống, lũ quét tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, phá hủy nhiều nhà cửa, cuốn trôi nhiều diện tích canh tác và nhiều công trình cầu, cống. Nước sông, suối dâng cao đột ngột cũng dẫn tới tình trạng ngập úng cục bộ trên diện rộng tại thị trấn Xuân Hòa, các xã Sóc Hà, Nà Sác, Quý Quân.

Nước lũ cuồn cuộn tại khu vực đầu nguồn sông Bằng Giang

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, nước lũ từ các khe suối đổ về dâng cao, nhiều khu vực đầu nguồn sông Bằng Giang và thị trấn Xuân Hòa bị ngập sâu hơn 1 mét, nhấn chìm nhiều diện tích lúa và chuồng trại gia súc, rất may không có thiệt hại về người.

Tại khu vực xóm Bản Hong 1, cây cầu duy nhất đi vào các xóm Nà Rài, Nặm Lìn đã bị sập. Thống kê sơ bộ ban đầu có hơn 100 nhà dân bị hư hại, khoảng 200 ha lúa mùa và hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.... Tổng thiệt hại ước tính hơn 43 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay trong chiều 3/8, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các xã, thị trấn khắc phục hậu quả mưa lũ và huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời.

Hiện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng tiếp tục kiểm tra tình hình tại các xã, điểm bị ngập để có phương án kịp thời giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm./.

CTV Diệp Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lu-ong-lu-quet-o-cao-bang-gay-thiet-hai-hon-43-ty-dong-795755.vov