Lũ mới ập về sông Dương Tử, Trung Quốc phát báo động đỏ

Bộ Thủy lợi tỉnh Giang Tô sáng 18/7 ban hành cảnh báo đỏ với sông Dương Tử đoạn chảy qua Nam Kinh sau khi mực nước ở khu vực này dâng cao kỷ lục.

Tính tới 7h50 ngày 18/7, mực nước tại trạm thủy văn Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô tăng lên 10,26 m, vượt 0,04 m so với mức kỷ lục 10,22 m được ghi nhận năm 1954.

Đi kèm với cảnh báo đỏ, Bộ Thủy lợi tỉnh Giang Tô cho biết tình trạng nước dâng cao và dòng chảy mạnh ở sông Dương Tử sẽ còn duy trì một thời gian dài.

Trong tuyên bố đưa ra trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tình hình ở lưu vực sông Dương Tử vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Sông Dương Tử phải hứng chịu đợt lũ thứ 2 trong năm từ sáng 17/7. (Ảnh: Reuters)

Sông Dương Tử phải hứng chịu đợt lũ thứ 2 trong năm từ sáng 17/7. (Ảnh: Reuters)

Đặc biệt, từ sáng 17/7, sông Dương Tử phải hứng chịu đợt lũ thứ 2 trong năm khiến lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên mức 157,11m, vượt quá cảnh báo lũ hơn 12m.

Từ sáng 18/7, lưu lượng nước đổ về hồ chứa này đạt tốc độ lên tới 61.000 m3/s, trong khi lưu lượng xả đạt 33.000 m3/giây.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin đập Tam Hiệp đầu tháng 7 phải mở 3 cửa xả lũ nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như làm điều này sớm hơn và mở nhiều cửa xả lũ hơn.

Mưa lớn bất thường tại Trung Quốc từ đầu tháng 6 ảnh hưởng tới nhiều khu vực của Trung Quốc, làm 141 người chết và thiệt mạng, gây thiệt hại khoảng 60 tỷ NDT (8,57 tỷ USD). Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cảnh báo vành đai mưa lớn trút xuống miền Trung Trung Quốc đang tiến về phía Bắc.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 17/7 đã phải triệu tập Thường vụ Bộ Chính trị họp khẩn cấp về công tác phòng chống mưa lũ và thiên tai.

Song Hy (Nguồn: Tân Hoa xã)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lu-moi-ap-ve-song-duong-tu-trung-quoc-phat-bao-dong-do-ar558445.html