Lũ lụt tồi tệ nhất thế kỉ, 324 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng tại Ấn Độ đã tăng lên tới 324 người, trong khi khoảng 220.000 người khác phải sơ tán.

Giới chức Ấn Độ ngày 17/8, thông báo số người thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng kéo dài 9 ngày qua tại bang Kerala đã lên tới 324 người. Ảnh: EPA - EFE

80 con đập đã được xả nước, và 223.139 người đã phải di chuyển đến hơn 1.500 trại sơ tán. Ảnh: EPA - EFE

Khoảng 10.000km đường tại Kerala đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Hàng ngàn ngôi nhà cũng phải chịu chung số phận. Ảnh: AFP

Một người đàn ông quay video nước ngập đến cổ trong nhà. Nguồn: Guardian

Hàng trăm binh lính và ngư dân địa phương hiện đang tiếp tục công tác cứu hộ với hơn 30 trực thăng quân sự và 320 tàu thuyền. Ảnh: Reuters

Khoảng 6.000 người vẫn đang chờ được giải cứu, trong khi cơ quan khí tượng dự báo khu vực này sẽ tiếp tục mưa lớn vào cuối tuần. Ảnh: AFP

Đây được coi là trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử 100 năm qua tại Kerala. Ảnh: Reuters

Người dân được đưa đến trại sơ tán. Nguồn: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Minh Hạnh

Theo RT, Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/lu-lut-toi-te-nhat-the-ki-324-nguoi-thiet-mang-1314356.tpo