Lũ lụt phía Đông Trung Quốc gây thiệt hại gần 1,5 tỷ USD trong tháng 8/2018

Ngày 27/8, tờ Trung Quốc Nhật báo (China Daily) cho biết lũ lụt nặng nề do bão và bão nhiệt đới gây ra ở tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc đã làm chết 14 người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 10 tỷ NDT (tương đương 1,45 tỷ USD) trong tháng này.

Toàn cảnh trên không cho thấy một ngôi làng bị ngập lụt sau cơn bão Rumbia ở Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 24/8/2018. Ảnh: Reuters/Stringer

Theo tờ Trung Quốc Nhật báo, Thọ Quang, thành phố sản xuất rau của Trung Quốc là một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tại thành phố này, máy bay không người lái thả các giải pháp khử trùng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng sức khỏe và những người lao động phải thoát nước còn lại và chôn xác động vật trong các hố vôi.

Một người đàn ông lớn tuổi cứu hai con heo con bị ngập trong nước lũ sau khi một số làng ở thành phố Shouguang hứng chịu mưa xối xả và lũ lụt trên diện rộng do bão Rumbia gây ra vào ngày 23/8/2018 tại Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tờ Trung Quốc Nhật báo cho biết nhiều người ở tỉnh Sơn Đông cho rằng thảm họa mới nhất xảy ra là do không phản ứng nhanh với các cảnh báo lũ lụt và xả nước kịp thời từ các hồ chứa, do đó, có rất ít thời gian để sơ tán gia súc.

Cứ vào mùa hè, Trung Quốc buộc phải sơ tán hàng trăm nghìn cư dân của các vùng dễ bị ngập lụt và sử dụng hệ thống hồ chứa rộng lớn để cố gắng kiểm soát mực nước.

Trong tháng 7 vừa qua, có tới 241 con sông ở 24 tỉnh của Trung Quốc bị ngập lụt, gây thiệt hại kinh tế lên đến 25,9 tỷ NDT.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/the-gioi/lu-lut-phia-dong-trung-quoc-gay-thiet-hai-gan-1-5-ty-usd-trong-thang-8-2018-1257711.html