Lũ lụt ở Trung Quốc: Nước sông Hoàng Hà dâng cao hơn mức báo động, hồ chứa Liujiaxia tăng lưu lượng xả

Trong bối cảnh tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, hồ chứa Liujiaxia ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của Trung Quốc (sau sông Dương Tử) đã phải tăng lưu lượng xả để chống lũ.

Nhân viên quan sát việc xả lũ tại hồ chứa Liujiaxia ở tỉnh Cam Túc phía Tây Bắc của Trung Quốc, ngày 21/7. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của Trạm thủy văn Lan Châu đạt 3.000 m³/giây vào tối đêm 20/7. Đến 8 giờ sáng 21/7, lưu lượng nước của dòng sông tăng lên 3.320 m³/giây, nước lũ dâng cao hơn mức báo động.

Ngày 21/7, Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo màu xanh (mức IV) về lũ lụt ở thượng nguồn khi những cơn mưa mạnh tiếp tục dâng mực nước sông và hồ chứa.

Trước tình hình đó, các hồ chứa ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã tăng lưu lượng xả để chống lại lũ lụt, trong đó có hồ chứa Liujiaxia.

Mưa lớn kéo dài khiến khu vực Tây Bắc của Trung Quốc rơi vào cảnh lũ lụt. Một trong những địa phương chịu ảnh hưởng là tỉnh Cam Túc. Khi nước lũ trên sông Hoàng Hà dâng cao hơn mức báo động, cơ quan chức năng buộc phải tăng lưu lượng xả ở hồ chứa Liujiaxia. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Khu vực ngã ba sông Hoàng Hà và sông Thao ở phía Tây Bắc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Trên thực tế, lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đang gây không ít lo ngại cho cấu trúc đập thủy điện Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới được khánh thành năm 2003. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Với công suất đạt 3092 m³/s, hồ chứa nước và đập thủy điện Liujiaxia là công trình trọng điểm đầu tiên giúp điều hòa dòng chảy sông Hoàng Hà, đây là một trong những đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc được xây dựng trong thế kỉ XX. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Lưu lượng nước ở thượng nguồn sông Hoàng Hà ngày càng tăng do lượng mưa lớn. Hồi cuối tháng 6, hồ chứa Liujiaxia đã trải qua đợt xả lũ đầu tiên trong năm 2020. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Các nhà khí tượng thủy văn dự báo, khả năng có mưa bão và lũ lụt ở thượng nguồn và trung lưu của sông Hoàng Hà trong giai đoạn này vẫn cao. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Được biết, Liujiaxia là đập thủy điện đầu tiên có công suất lắp đặt 122,5 triệu kW do Trung Quốc tự thiết kế và xây dựng. Công trình được hoàn thành vào năm 1974, với sức chứa tới 5,7 tỷ m³ nước. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Đập có chiều cao 147m, chiều dài 204m, bờ trái và phải có đập thứ cấp. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Cột hơi nước cuộn cao khi hồ chứa Liujiaxia xả lũ ở sông Hoàng Hà. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Vào mùa lũ, đập Liujiaxia tăng lưu lượng nước xả ra để đảm bảo hạ lưu lưu vực sông Hoàng Hà nằm trong mức độ an toàn. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

(Nguồn: Tân Hoa Xã)

(theo Tân Hoa Xã)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lu-lut-o-trung-quoc-nuoc-song-hoang-ha-dang-cao-hon-muc-bao-dong-ho-chua-liujiaxia-tang-luu-luong-xa-119874.html