Lũ lụt nặng nề ở châu Phi do biến đổi khí hậu

Mưa lớn và lũ lụt tràn ngập Nigeria, Niger, Chad và khu vực lân cận từ tháng 6 đến tháng 10 vừa qua do biến đổi khí hậu.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lokoja, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lokoja, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, đây là kết quả phân tích của các chuyên gia khí hậu quốc tế. Phân tích cho biết biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra những trận mưa lớn khiến hơn 800 người thiệt mạng ở các nước nói trên, và điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục tăng.

Nhà khí hậu học Friederike Otto, Đại học Hoàng gia London, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cảnh báo “chúng ta sẽ thấy những trận mưa rất lớn trong khu vực trong những năm tới”.

Theo ông, cần có chính sách cụ thể hơn về phát triển kinh tế trong tương lai, đồng thời nhà chức trách trong khu vực cần tập trung chuẩn bị các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//lu-lut-nang-ne-o-chau-phi-do-bien-doi-khi-hau-857208.html