Lũ lụt khiến hàng triệu người ảnh hưởng, hơn 1.000 người chết, Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ

Hơn 30 triệu người ở nhiều tỉnh của Pakistan đã bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt lịch sử, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 343 trẻ em.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA), hơn 1.000 người đã chết kể từ giữa tháng 6, trong đó có 343 trẻ em, do đợt lũ lụt bất thường tại nước này. Mưa lũ cũng làm hơn nửa triệu ngôi nhà bị phá hủy. Nhiều vùng đất rộng lớn ở tỉnh Balochistan vẫn chìm trong nước, hoàn cảnh gợi lại ký ức về trận lũ lụt kinh hoàng năm 2010 khiến 2.000 người thiệt mạng và 1/5 lãnh thổ đất nước bị ngập lụt.

Balochistan và Sindh là 2 trong số các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi đã ghi nhận lượng mưa bất thường trong 30 năm.

 Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh của Pakistan. Ảnh: Shahid Saeed Mirza / AFP.

Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh của Pakistan. Ảnh: Shahid Saeed Mirza / AFP.

Những lều tạm được dựng ngay trên nền đất ẩm ướt. Ảnh: Shahid Saeed Mirza / AFP.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã hoãn chuyến công du đến Anh, gọi sự cố thiên tai là một thảm họa.

Hôm 26/8, ông Sharif kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, cũng như kiều bào, các nhà hảo tâm, đoàn kết chung tay đóng góp nguồn lực vào quỹ cứu trợ của Chính phủ để kịp thời giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong bối cảnh đợt thiên tai được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hồi đầu tuần, Chính phủ Pakistan đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại các khu vực bị lũ lụt.

Một con phố ở Hyderabad, Pakistan sau lũ. Ảnh: Yasir Rajput / Reuters.

Người và gia súc chen chúc trên một khu đất cao hiếm hoi ở Rajanpur. Ảnh: Shahid Saeed Mirza / AFP.

Hơn 100 huyện ở 4 tỉnh của Pakistan đã bị ảnh hưởng nặng bởi đợt lũ lụt, trong đó Quetta, thủ phủ của Balochistan bị cô lập với phần còn lại của đất nước do hệ thống cầu, đường chạy qua khu vực bị phá hủy.

Tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi gần 200 người đã thiệt mạng, các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra tích cực, đặc biệt là ở các khu vực Swat và Dir.

Người dân tại các khu dân cư vùng lũ di chuyển bằng bè. Ảnh: Amar khan.

Theo dự báo của NDMA, địa bàn của 2 tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa có thể phải đối mặt với mức độ ngập lụt rất cao đến mức đặc biệt cao trong vài ngày tới, trong khi Balochistan đứng trước những nguy cơ lũ quét.

Hôm 26/8, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Pakistan, bà Sherry Rehman, cho biết, một sở chỉ huy dã chiến đã được thiết lập tại trụ sở NDMA ở Islamabad để điều phối các nỗ lực cứu trợ trong nước.

Máy bay trực thăng được huy động trong nỗ lực cứu trợ. Nguồn: radio.gov.pk

Theo bà Rehman, Pakistan đang trải qua chu kỳ mưa thứ 8 và khả năng sẽ xuất hiện một chu kỳ khác vào tháng 9 so với thông thường chỉ có ba đến bốn chu kỳ mưa hàng năm.

Lượng mưa quá sức chịu đựng của hệ thống hạ tầng đang khiến các nỗ lực cứu trợ gặp khó khăn do chính quyền không thể tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Văn Phong/Aljazeera, Dailypakistan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/lu-lut-khien-hang-trieu-nguoi-anh-huong-hon-1-000-nguoi-chet-pakistan-keu-goi-cong-dong-quoc-te-ho-tro-127541.html