Lũ lụt đe dọa nhiều nước châu Á

Theo Tân Hoa xã, sáng 18-7, Cơ quan quản lý tài nguyên nước của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao nhất - cảnh báo đỏ, cho sông Dương Tử đoạn chảy qua khu vực Nam Kinh.

Theo Tân Hoa xã, sáng 18-7, Cơ quan quản lý tài nguyên nước của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao nhất - cảnh báo đỏ, cho sông Dương Tử đoạn chảy qua khu vực Nam Kinh.

Khu vực này ghi nhận mực nước sông dâng cao kỷ lục 10,26 m. Kể từ tháng 6 vừa qua, mưa liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền nam Trung Quốc gây ngập lụt, phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế gần sáu tỷ USD, khiến hàng trăm người chết, mất tích.

* Ngày 17-7, Cơ quan Quản lý thảm họa bang A-sam, đông bắc Ấn Ðộ cho biết, các trận lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở bang này. Ít nhất 71 người chết, hơn 3,9 triệu người ở 27 huyện bị ảnh hưởng, hơn 13 triệu héc-ta đất canh tác bị cuốn trôi, làm hư hại nhiều nhà cửa, công viên…

* Lũ quét xảy ra tại khu vực Bắc Lu-uy trên đảo Xu-la-uê-xi của In-đô-nê-xi-a khiến ít nhất 36 người chết, 67 người mất tích, hơn 14.000 người mất nhà cửa. Dự kiến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ sẽ kéo dài hết tuần này.

* Trung tâm Các hoạt động khẩn cấp Pháp cho biết, ngày 18-7, vụ cháy lớn xảy ra bên trong một nhà thờ ở thành phố Năng-tê, miền tây nước này. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Thiệt hại chủ yếu tập trung ở khu vực đặt đàn đại phong cầm của nhà thờ và nhạc cụ này đã bị phá hủy hoàn toàn. Phần bệ của đàn rất yếu và có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/lu-lut-de-doa-nhieu-nuoc-chau-a-609184/