Lũ lớn, người dân Hà Tĩnh ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ

Mưa nhiều ngày khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng, hàng ngàn ngôi nhà bị nước dâng lên đến nóc. Thiếu lương thực, chỗ ở... nhiều người dân phải ngồi trên nóc nhà chờ cơ quan chức năng, đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Ngày 21/10, tại Hà Tĩnh tuy đã ngớt mưa nhưng ở nhiều xã thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh... nước vẫn chưa rút, người dân còn bị cô lập.

Người dân ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ.

Riêng tại TP. Hà Tĩnh được coi là nơi thiệt hại nhiều nhất đã xác định được 1 người chết tại phường Thạch Linh; 62 thôn, xóm, khối phố bị ngập nặng; 2.300 hộ với 4.950 người bị ảnh hưởng trực tiếp; 26.2 ha rau vụ đông bị ngập úng; 235 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Hiện TP. Hà Tĩnh đang huy động tối đa lực lượng ứng cứu tại những vùng đang ngập sâu, đồng thời khôi phục điện, nước, dần dần ổn định đời sống dân sinh cho bà con nhân dân.

Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân vùng lũ.

Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân vùng lũ.

Để hàng cứu trợ đến được với người dân phải dùng các thuyền, xuồng nhỏ

Lực lượng chức năng cả ngày ngâm mình dưới nước đưa lương thực đến từng nhà dân.

Nước ngập sâu, nhiều gia đình phải chuyển lên tầng cao hơn để ở.

Người phụ nữ được lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng đưa đi sinh.

Nhóm PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/lu-lon-nguoi-dan-ha-tinh-ngoi-tren-noc-nha-cho-cuu-ho-20201021164949268.htm