Lũ lớn đổ về hồ chứa của đập Tam Hiệp, Trung Quốc

Hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ hai trên sông Dương Tử trong năm 2020, đây là đợt lũ lớn nhất đổ về hồ chứa này trong năm nay.

Đập Tam Hiêp xả lũ ngày 18-7-2020. (Ảnh: Xinhua)

Đập Tam Hiêp xả lũ ngày 18-7-2020. (Ảnh: Xinhua)

Hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ hai trên sông Dương Tử trong năm 2020, đây là đợt lũ lớn nhất đổ về hồ chứa này trong năm nay.

Vào lúc 8 giờ ngày 18-7, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61 nghìn mét khối mỗi giây trong khi lưu lượng dòng chảy ra khỏi hồ chứa là 33 nghìn mét khối mỗi giây, với 45% lượng nước lũ bị giữ lại trong hồ chứa, theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

Ba cổng xả lũ của đập Tam Hiệp đã được mở vào sáng 18-7 với các tham số của đập ở mức an toàn.

Mực nước trong hồ chứa ở mức 160,17m, cao hơn hạn mức phòng chống lũ 15m.

Dự báo, đợt lũ này sẽ rút dần sau khi đạt đỉnh và ngày 18-7 nhưng một đợt lũ mới được dự báo sẽ về vào khoảng ngày 21-7, theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoài Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức bốn lên mức ba khi con sông này chứng kiến đợt lũ đầu tiên trong năm nay.

Mực nước đo được tại trạm thủy văn Wangjiaba trên dòng chảy chính của sông Hoài Hà tăng lên 27,74m lúc 6 giờ ngày 18-7, vượt mức báo động là 27,5m và tiếp tục dâng cao.

Sau các trận mưa lớn từ ngày 10-7, mực nước sông đã dâng cao ở mức báo động vào 22 giờ 48 phút ngày 17-7, gây ra đợt lũ đầu tiên trên sông Hoài Hà trong năm nay.

Cục thủy văn của Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố báo động lũ màu vàng.

Sông Hoài Hà có chiều dài 1.000km là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông nước này giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà.

B.M

(Theo Xinhua)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/lu-lon-do-ve-ho-chua-cua-dap-tam-hiep-trung-quoc-609155/