Lũ lớn cuốn trôi 20 căn nhà ở Thanh Hóa, 13 người mất tích

Rạng sáng ngày 3-8, mưa lũ lớn trên địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Sa Ná khiến 17 người bị lũ cuốn.

Chiều ngày 3-8, ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn bản Sa Ná (xã Na Mèo) hiện có 13 người đang mất tích sau khu mưa lũ ập tới cuốn trôi 20 ngôi nhà tại bản này.

Mưa lũ xuất hiện trong đêm cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiến 13 người đang mất tích. Trong ảnh là ông Lương Văn Chon bản Sa Ná đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh: Xuân Thủy

Mưa lũ xuất hiện trong đêm cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khiến 13 người đang mất tích. Trong ảnh là ông Lương Văn Chon bản Sa Ná đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ - Ảnh: Xuân Thủy

Theo ông Tiệu, vào rạng sáng cùng ngày, lũ ống, lũ quét bất ngờ kéo tới nhanh khiến 20 ngôi nhà tại bản Sa Ná và 17 người bị cuốn trôi. 4 người sau đó đã được cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, 13 người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Thông tin mới cho biết trong số 13 người mất tích, có 1 người tên là Lương Văn Chon hiện đã được phát hiện bám trên 1 ngọn cây giữa dòng nước lũ, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang tìm cách tiếp cận, cứu nạn nhân đưa tới nơi an toàn.

Biên phòng Thanh Hóa đang tìm phương án cứu người mắc kẹt trên cây - Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, nước lũ lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường khiến các bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, bản Na Poọng... bị cô lập. Hiện tại lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai nhân lực, vật lực để tìm kiếm những người đang bị mất tích.

Bà Lương Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, cho biết có việc mưa lũ cuốn trôi nhiều người dân tại bản Sa Ná, xã Na Mèo. "Hiện tôi đang tới địa bàn để phối hợp chỉ đạo vụ việc, con số các nạn nhân vẫn chưa được xác định"- bà Hạnh thông tin.

Cảnh mưa lũ nhấn chìm nhà cửa ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa)

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa tỉnh Thanh Hóa đã có 1 người chết, 14 người bị mất tích. Trong đó, huyện Mường Lát có 1 người tử vong, 1 người bị mất tích, tại huyện Quan Sơn có 13 người bị mất tích do mưa lũ.

Bên cạnh đó, mưa lớn đã khiến cho nhiều điểm trên Quốc lộ 217, 16A, 15C qua địa bàn huyện Quan Sơn và Mường Lát bị sạt lở đất, gây ách tắc giao thông cục bộ và cô lập nhiều bản làng.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lu-lon-cuon-troi-20-can-nha-13-nguoi-mat-tich-20190803142247609.htm