Lũ lớn, 53.000 hộ dân miền Trung ngập chìm trong nước

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh cập nhật thiệt hại mưa lũ miền Trung đến tối 18/10. Theo đó, đã có 84 người chết, 38 người mất tích. Gần 53.000 nhà bị ngập, trong đó Quảng Trị 41.878 nhà; Quảng Bình 11.055...

Nước ngập tại cầu Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Nước ngập tại cầu Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các nơi bị thiệt hại nằm rải khắp 10 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khiến 12 tuyến quốc lộ, hơn 17.400 mét đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng, trong đó nặng nề nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam.

Trong số những người thiệt mạng, 13 liệt sĩ đã được tổ chức tang lễ sáng hôm qua tại Thừa Thiên Huế và 14 thi thể được tìm thấy sau vụ lở núi ở Hướng Hóa, Quảng Trị.

Chiều qua lúc 16h, lũ trên các sông đều vượt mức báo động 3 như sông Kiến Giang tại Mai Hóa (Quảng Bình), sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình), sông Hiếu tại Đông Hà (Quảng Trị), sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Trong khi đó, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã xuống dưới mức báo động 2.

Nước trên sông tiếp tục dâng cao ở Quảng Bình khiến 57.000 ngôi nhà bị ngập lụt, người dân kiệt sức khi gồng mình chống chọi với lũ.

Theo Cơ quan khí tượng, từ 1h đến 13h hôm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa lớn với lưu lượng phổ biến là 120-200mm, một số nơi trên 200mm như Lệ Ninh, Trường Xuân (Quảng Bình)... Hồ Thủy điện trên lưu vực sông Hương, lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đã đầy nước đang xả tràn để đón lũ.

Mưa to tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Quảng Bình còn khiến nhiều tuyến, điểm giao thông huyết mạch về các địa phương bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở và cô lập. Cụ thể: Quốc lộ 1A, tuyến quốc lộ 1 cũ, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 12C, 12A, 15, 9B, 9C, 9E, các tuyến đường tỉnh 558C, 559, 559B...

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/53000-ho-dan-mien-trung-phai-so-tan-do-mua-lu-uwoNmitMg.html