Lũ lên nhanh trên sông Cả, cảnh báo sạt lở tại hơn 60 xã của 7 huyện miền núi

Hiện nay, mực nước trên thượng nguồn sông Cả, sông Hiếu đang ở xu thế lên. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại hơn 60 xã thuộc 7 huyện vùng núi và trung du.

Theo tin mới nhận từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, đêm qua (29/8) và sáng nay, ở Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An đã có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tính đến 07 giờ hôm nay (30/8) phổ biến: 30 - 60mm; ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo, ngày và đêm nay (30/8), rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với tâm vùng thấp trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh và di chuyển về phía tây nên Thanh Hóa và bắc Nghệ An còn có mưa vừa đến mưa to, riêng trung du và vùng núi Thanh Hóa có nơi mưa rất to và dông; nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông.

Ngày 20/8, dâu bãi 2 bên sông Lam ngập chìm trong nước do lũ thượng nguồn đổ về. Ảnh tư liệu

Lượng mưa ngày và đêm nay (30/8) ở Thanh Hóa và bắc Nghệ An có khả năng đạt: 50 - 100mm, có nơi trên 100mm.

Hiện nay, mực nước trên thượng nguồn sông Cả, sông Hiếu đang ở xu thế lên. Mực nước lúc 04h ngày 30/8 trên sông Cả tại Mường Xén: 139.45m; tại Thạch Giám: 67.87m; tại Con Cuông: 27.27m tại Dừa: 18.74m (

Khả năng trong 12h tới, mực nước trên thượng nguồn sông Cả, sông Hiếu tiếp tục lên. Dự báo mực nước tại Mường Xén ở mức: 140.80m, tại Thạch Giám ở mức: 68.90m, tại Con Cuông ở mức: 28.00m, tại Dừa ở mức: 18.90m (

Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi và trung du các huyện, xã. Cụ thể như sau:

1. Kỳ Sơn (20 xã): Bắc Lý, Bảo Nam, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Keng Đu, Mường Ải, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn.

2. Tương Dương (15 xã): Hữu Khuông, Lương Minh, Lưu Kiền, Mai Sơn, Nga My, Nhôn Mai, Tam Đình, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Thạch Giám, Xiêng My, Yên Hòa, Yên Na, Yên Tĩnh.

3. Con Cuông (7 xã) : Bình Chuẩn, Cam Lâm, Châu Khê, Đôn Phục, Lạng Khê, Mậu Đức, Môn Sơn.

4. Quế Phong (9 xã): Châu Kim, Châu Thôn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong, Thông Thụ, Tri Lễ.

5. Quỳ Châu (8 xã): Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Hoàn, Châu Hội, Châu Nga, Châu Phong, Châu Thuận, Diên Lãm.

6. Quỳ Hợp (3 xã): Châu Cường, Châu Thành, Nam Sơn.

7. Anh Sơn và các tuyến quốc lộ 7 đoạn từ Nậm Cắn đến thị trấn Con Cuông, quốc lộ 48C, quốc lộ 48D, tỉnh lộ 544 và 532.

Hà Chi

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/lu-len-nhanh-tren-song-ca-canh-bao-sat-lo-tai-hon-60-xa-cua-7-huyen-mien-nui-212575.html