Lũ lên lại, người dân thức trắng đêm ứng phó

Mực nước các sông tại tỉnh Quảng Nam đến chiều 9/10 đều đã xuống dưới báo động 1, tình trạng ngập lụt không còn diễn ra. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, nước lũ lại lên nhanh khiến người dân phải thức trắng đêm ứng phó.

Tại vùng “rốn lũ” Đại Lộc, mực nước sông Vu Gia hiện đã dâng cao tiến sát mức báo động 3, nhiều xã, khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt. Riêng tại xã Đại Hưng, Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, người dân địa phương cho biết nước lũ bắt đầu dâng cao trở lại từ khoảng 23h30 ngày 9/10. Nước lên rất nhanh trong đêm khiến người dân phải trắng đêm dọn dẹp đồ đạc tránh lũ.

Nhiều nhà người dân tại huyện Đại Lộc bị ngập chìm trong lũ.

Nhiều nhà người dân tại huyện Đại Lộc bị ngập chìm trong lũ.

Nước lũ lênh láng khắp nơi, trong khi mưa vẫn còn to, các thủy điện phía thượng nguồn đã điều tiết xả lũ.

Lũ dâng cao, lên nhanh trong đêm ngập sâu ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.

Trong khi đó, tuyến QL14B đoạn qua địa bàn các huyện Đại Lộc, Nam Giang cũng có đoạn ngập sâu do nước từ khe suối chảy tràn qua. Lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt đã có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại những điểm ngập sâu.

Một diễn biến khác, từ 6h ngày 10/10, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung đã bắt đầu vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Nhiều đoạn trên tuyến QL14B nước tràn qua, chảy siết.

CSGT giúp người dân di chuyển qua một chỗ ngập nước trên QL14B.

Lực lượng CSGT giúp đỡ người dân trên tuyến QL14B đoạn qua huyện Đại Lộc.

Theo đó, Công ty CP Thủy điện A Vương điều tiết xả tràn thủy điện A Vương với lưu lượng 100 - 1.200m3/s; Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết thủy điện Sông Bung 4 với lưu lượng 160 - 1.360m3/s.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/lu-len-lai-nguoi-dan-thuc-trang-dem-ung-pho-614991/