Lũ gây ngập nhiều nơi ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày 10-9, nước lũ đã làm nhiều nơi ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp bị ngập, có nơi ngập khá sâu.

Nước lũ gây ngập nhiều khu dân cư.

Tại thị trấn Lai Vung, nước lũ gây ngập nhiều tuyến đường giao thông và một số khu vực dân cư, cơ quan và trường học. Tại điểm Trường mầm non thị trấn Lai Vung, nước ngập hơn 20 cm. Ngay ngã ba chợ Cũ, nước ngập khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Tại tuyến dân cư khóm 2 cũng bị nước ngập sâu một đoạn đường dài hơn 1 km. Nhiều hộ dân nơi đây cho biết, từ đầu mùa nước đến nay, đoạn đường này cũng từng xảy ra ngập nhưng không ngập sâu như lần này, có đường ngập hơn 30 cm.

Người dân huyện Lai Vung phải bơm nước chống ngập cho vườn cây ăn trái.

Nước lũ cũng đe dọa nhiều diện tích vườn cây có múi ở xã Long Hậu, nhiều nhà vườn phải bơm rút nước mới bảo đảm mực nước an toàn trong vườn. Hiện huyện Lai Vung đang tuyên truyền, vận động người dân tăng cường gia cố một số đoạn đê xung yếu để bảo vệ vườn cây ăn trái.

Trước tình hình trên, ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Lai Vung đã tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, ăn chín uống sôi để phòng các bệnh ngoài da và bệnh đường ruột.

NHỰT TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37576102-lu-gay-ngap-nhieu-noi-o-huyen-lai-vung-dong-thap.html