Lữ đoàn Xe tăng 203: Thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) đang thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Có mặt trên thao trường của Lữ đoàn, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua sôi nổi trong huấn luyện của từng cán bộ, chiến sĩ. Tại mỗi khu vực, các chiến sĩ đều miệt mài tập luyện bài chiến thuật “Ba xe tăng tiến công địch” với tình huống giả định trong chiến đấu để từng chiến sĩ có phương án xử lý.

Từ nơi ẩn nấp, tiếng “gầm” của động cơ, tiếng xích sắt nghiến xuống mặt đất, trung đội xe tăng ầm ầm lao ra trận địa. Cờ Tổ quốc bay trên nóc xe cùng khí thế của những người lính đưa những chiếc xe tăng lao về phía trước, vượt qua chướng ngại vật nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa.

Lữ đoàn Xe tăng 203 luyện tập hành quân chiến đấu.

Lữ đoàn Xe tăng 203 luyện tập hành quân chiến đấu.

Bên trong xe, nhận khẩu lệnh dõng dạc từ trưởng xe, các thành viên của kíp với những thao tác nhanh, gọn, chính xác: “Pháo thủ quay pháo sang phải, sang phải, được”; “Đạn xuyên tăng trong hầm 1000, tạm dừng bắn”; “Đạn xuyên phát 1 nạp xong”; “Nhìn thấy tăng trong hầm 900 tạm dừng bắn”; “Đạn xa”; “Đạn xuyên phát 2 nạp xong”; “Giảm 200 tạm dừng bắn”; “Mục tiêu đã bị tiêu diệt”… Kết thúc nội dung thực hành, lưng áo các chiến sĩ đều ướt đẫm mồ hôi nhưng trên khuôn mặt ai nấy đều phấn chấn, tự hào.

Vừa hoàn thành xuất sắc nội dung huấn luyện, Trung sĩ, pháo thủ Nguyễn Minh Quang, Trung đội 8, Đại đội 3, Trung đoàn 1 hồ hởi cho biết: “Quá trình huấn luyện, chúng tôi được chỉ huy kèm cặp, trực tiếp hướng dẫn các nội dung khó, nội dung còn yếu, nhất là được sửa bắn, kiểm tra điểm chạm. Nhờ luyện tập chăm chỉ nên đợt kiểm tra bài bắn vừa qua tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt tất cả các mục tiêu đảm nhiệm”. Với những người lính xe tăng, để tham gia huấn luyện mỗi người đều phải có sức khỏe tốt.

Theo Trung sĩ Trần Xuân Tú, Trưởng xe Trung đội 8, mỗi lần huấn luyện, kíp xe phải nâng, lắp bình điện nặng 70 kg hay bốc xếp hơn 1 tấn đạn vào trong xe, trong đó mỗi viên đạn nặng 30kg. Bên trong xe không gian hẹp, tiếng ồn lớn, nóng bức lại phải cơ động trên nhiều dạng địa hình, nguy cơ mất an toàn trong thao tác, sử dụng vũ khí trang bị rất cao. Dù vậy các cán bộ, chiến sĩ luôn động viên nhau luyện tập thuần thục, đặc biệt là khả năng hiệp đồng giữa các xe. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hằng năm, Lữ đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bắn chiến đấu đạt giỏi, hành động chiến thuật đạt giỏi.

Được biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác chuẩn bị huấn luyện đã được chỉ huy đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát. Hệ thống bia bảng, vật chất huấn luyện được đầu tư, củng cố và làm mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành. Hệ thống thao trường, bãi bắn, lái tổng hợp được đầu tư, xây dựng cơ bản đúng quy chuẩn. Cùng đó, đơn vị xác định chỉ tiêu thi đua cụ thể cho từng giai đoạn, từng nhiệm vụ huấn luyện như bắn kiểm tra bài 1a, bắn kiểm tra bài 2a trên xe tăng, nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp cho các đại đội, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn quyết tâm cao, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 22/6/1965, Trung đoàn Xe tăng 203 (nay là Lữ đoàn Xe tăng 203) được thành lập. Trải qua 56 năm xây dựng, chiến đấu, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thiết giáp (giai đoạn 1965-1973), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên (giai đoạn 1973-1974), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 (từ năm 1974 đến nay), Lữ đoàn đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, thực hiện 4 cuộc hành quân vào Nam, ra Bắc dài 7.000 km, tham gia chiến dịch Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đánh thắng trận đầu Tà Mây - Làng Vây, Lữ đoàn tiếp tục lập công xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chính quy, hiện đại, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, Lữ đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, tư tưởng quân sự của Đảng ta về tổ chức xây dựng lược lượng vũ trang. Trên cơ sở đó xây dựng Lữ đoàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện.

Theo Thượng tá Vũ Chí Nghĩa, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Xe tăng 203, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy truyền thống “Thần tốc, táo bạo, đã ra quân là đánh thắng”, luôn trung thành, tận tụy không quản gian khổ hy sinh bền bỉ phấn đấu vì sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội, Quân đoàn và đơn vị. Tự hào truyền thống, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo đơn vị tập trung đột phá vào các nội dung huấn luyện mới, khó; tăng cường thực hành, huấn luyện đêm, hành quân dã ngoại dài ngày... Đặc biệt, để chuẩn bị cho hội thao kíp xe tăng giỏi toàn quân sắp tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tích cực rèn luyện quyết tâm giành kết quả cao nhất”.

Bài, ảnh: Hữu Trình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/356674/lu-doan-xe-tang-203-thi-dua-huan-luyen-gioi-ren-nghiem.html