Lữ đoàn xe tăng 201 tham gia ứng phó thiên tai giúp dân

Trong hai ngày 30 - 31/7/2018, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp đã cử Lữ đoàn xe tăng 201 tham gia ứng cứu kè chống tràn thân đê sông Bùi tại khu vực Cầu Cốc, thôn Trung Hòa, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội và kè chống tràn đê Da Dớn, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 201 tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Trong hai ngày 30 - 31/7/2018, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp đã cử Lữ đoàn xe tăng 201 tham gia ứng cứu kè chống tràn thân đê sông Bùi tại khu vực Cầu Cốc, thôn Trung Hòa, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội và kè chống tràn đê Da Dớn, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Lữ đoàn xe tăng 201 đã điều động lực lượng 70 đồng chí tham gia ứng cứu; phương tiện gồm: 01 xe chỉ huy, 02 xe ca, 01 xe tải, 01 xe cứu thương và các vật chất, phương tiện thô sơ khác; đã kè chống tràn 1,6 km, xử lý 5 mạch sủi thân đê sông Bùi tại khu vực Cầu Cốc, thôn Trung Hòa, xã Thanh bình, huyện Chương Mỹ; chống tràn thân đê Da Dớn, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Lữ đoàn xe tăng 201 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, người và phương tiện bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Qua đợt thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân với Quân đội; tính chủ động và khả thi trong thực hiện kế hoạch hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữa địa phương và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn đóng quân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân./.

Tin, ảnh: Chí Đáng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/lu-doan-xe-tang-201-tham-gia-ung-pho-thien-tai-giup-dan-492384.html