Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân thăm, chúc Tết Thành ủy

ĐÀ NẴNG - Ngày 25-1, Đoàn Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân và đại diện cán bộ, thủy thủ tàu ngầm 186 - con tàu mang tên Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trương Quang Nghĩa thân mật tiếp Đoàn.

ĐÀ NẴNG - Ngày 25-1, Đoàn Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân và đại diện cán bộ, thủy thủ tàu ngầm 186 - con tàu mang tên Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Văn Quán, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trương Quang Nghĩa thân mật tiếp Đoàn.

Đoàn Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 189 Hải quân và cán bộ, chỉ huy tàu 186 Đà Nẵng thăm, chúc Tết Thành ủy.

Đoàn Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 189 Hải quân và cán bộ, chỉ huy tàu 186 Đà Nẵng thăm, chúc Tết Thành ủy.

Thay mặt lãnh đạo, CBCS Lữ đoàn 189 Hải quân, Thượng tá Nguyễn Văn Quán gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Báo cáo với Bí thư Thành ủy một số thông tin về tình hình hoạt động, huấn luyện, tác chiến của Lữ đoàn thời gian qua; Thượng tá Nguyễn Văn Quán vui mừng cho biết, đến nay, CBCS Lữ đoàn đã hoàn toàn làm chủ phương tiện, kỹ thuật, vũ khí trên các tàu ngầm; đồng thời có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phù hợp với tình hình thời tiết, khí hậu của Việt Nam. Khẳng định rằng, với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, CBCS Lữ đoàn sẽ luôn kiên định mục tiêu, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.

Trao đổi một số thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội của thành phố thời gian qua, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đồng thời cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng luôn đặt niềm tin yêu và tự hào đối với lực lượng Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm và đặc biệt là tàu ngầm 186 mang tên gọi của thành phố. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, cố gắng của CBCS Lữ đoàn 189 nói chung; cán bộ, thủy thủ tàu 186 Đà Nẵng nói riêng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc sẽ luôn được bảo vệ vững chắc.

Trước đó, Đoàn Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 189 Hải quân đã đến thăm, động viên và bày tỏ lời tri ân đến gia đình các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng tại đảo Gạc Ma, cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa ngày 14-3-1988.

* QUẢNG NAM - Chiều 24-1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu có buổi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trước, trong, sau Tết và công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, H. Núi Thành).

D.HÙNG - B.B-N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_201663_lu-doan-tau-ngam-189-hai-quan-tham-chuc-tet-thanh-uy.aspx