Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân cứu thành công tàu Nga bị nạn

Tàu SOKOL trên hải trình vận chuyển hàng qua khu vực biển cách vịnh Cam Ranh 120 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc bị chết máy, trôi dạt với vận tốc 1 hải lý/giờ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính - Thuyền trưởng tàu 991 đang chỉ huy tàu lai kéo tàu gặp nạn vào cảng Ba Ngòi. Nguồn: TTXVN

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính - Thuyền trưởng tàu 991 đang chỉ huy tàu lai kéo tàu gặp nạn vào cảng Ba Ngòi. Nguồn: TTXVN

Ngày 9-12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, trưa cùng ngày, tàu 991 (thuộc Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân) đã lai dắt tàu SOKOL (Nga) gặp nạn trên biển vào cảng Ba Ngòi (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) an toàn.

Trước đó, ngày 7-12, tàu SOKOL trên hải trình vận chuyển hàng qua khu vực biển cách vịnh Cam Ranh 120 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc bị chết máy, trôi dạt với vận tốc 1 hải lý/giờ.

Nhận tin báo, Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân điều động tàu 991 xuất phát làm nhiệm vụ cứu nạn tàu SOKOL. Đến 22 giờ ngày 7-12, tàu 991 đã tiếp cận được tàu gặp nạn, triển khai các phương án cứu nạn, lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Tàu SOKOL là tàu vận chuyển nông sản, chiều dài 60m, rộng 8m, trọng tải gần 1.000 tấn, trên tàu có 6 thuyền viên. Hiện tinh thần của các thuyền viên tàu gặp nạn đã ổn định, tình trạng sức khỏe bình thường.

VĂN NGỌC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lu-doan-tau-ngam-189-hai-quan-cuu-thanh-cong-tau-nga-bi-nan-702269.html