Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân: Chú trọng xây dựng cảnh quan doanh trại

Đóng quân trên miền cát trắng khô cằn, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân rất quan tâm đến việc tạo cảnh quan môi trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, không gian của đơn vị đã trở nên xanh mát, là điểm sáng trong phong trào 'Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp' của Quân chủng Hải quân.

Thủy thủ tàu ngầm trồng cây muống biển phủ xanh triền cát trong doanh trại.

Thủy thủ tàu ngầm trồng cây muống biển phủ xanh triền cát trong doanh trại.

Đến Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân vào một ngày cuối tháng 3, chúng tôi vô cùng bất ngờ và ấn tượng với diện mạo mới của đơn vị. Chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống doanh trại chính quy, khang trang, hiện đại, được quy hoạch đẹp mắt, cây xanh đã phủ bóng hết các con đường nội bộ, không còn nhìn thấy những bãi cát vàng bỏng rát, tạo thành đám bụi khi gặp cơn gió lớn. Thay vào đó là những thảm cỏ xanh mướt, trên nền cỏ là những cây hoa với đủ màu sắc và những cây dương được tạo hình đẹp mắt...

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân được thành lập năm 2011, đóng quân trên địa bàn với khí hậu đặc trưng là nắng, gió; thổ nhưỡng chủ yếu là cát nên cán bộ, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, phát triển cây xanh. Còn nhớ, lần đầu tiên chúng tôi có dịp đến lữ đoàn vào mùa hè năm 2014, lúc đó, cảnh quan môi trường của đơn vị không mấy ấn tượng, doanh trại ngổn ngang, tấp nập máy móc và công nhân xây dựng. Toàn đơn vị chỉ có tòa nhà Sở chỉ huy, bếp ăn, 2 tòa nhà ở của bộ đội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, lác đác một số cây cổ thụ trên nền cát vàng…

Theo Trung tá Trần Văn Quân - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân, từ nền tảng quy hoạch cảnh quan môi trường theo dự án, đến nay, lữ đoàn đã huy động hàng vạn ngày công của cán bộ, chiến sĩ; đầu tư nhiều tỷ đồng để tôn tạo, trồng mới và chăm sóc cây xanh, nhất là khối các tàu ngầm đã đầu tư mua sắm nhiều chủng loại cây xanh bóng mát, cây cảnh có giá trị để trồng. Công tác chăm sóc, cắt tỉa, uốn chỉnh hệ thống cây xanh, cây cảnh luôn được các thủy thủ tàu ngầm quan tâm với tính thẩm mỹ và đậm chất nghệ thuật. Riêng trong năm 2020, lữ đoàn đã huy động 1.850 ngày công của cán bộ, chiến sĩ trồng mới bổ sung 75 cây cảnh cỡ lớn, 8.000 cây phi lao, 1.000 cây keo; xây dựng, củng cố bồn hoa, thảm cỏ… với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; tự khắc phục sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ công trình doanh trại, hệ thống điện nước… với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo Đại tá Vũ Quang Việt - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân, xác định công tác xây dựng doanh trại và cảnh quan môi trường là nội dung trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và là một mặt quan trọng trong công tác xây dựng chính quy nên Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn dành nhiều sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá quan trọng để xây dựng môi trường văn hóa quân sự. Chính vì vậy, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen, nếp sống cho cán bộ, thủy thủ cả trong thực hiện nhiệm vụ tại bến và trên biển. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị trong học tập, công tác và xây dựng cảnh quan môi trường; phát huy hiệu quả phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở lữ đoàn. Ý thức tự giác đó ngày càng lan tỏa, không chỉ giới hạn trong phạm vi của từng cơ quan, đơn vị mà cả trong cộng đồng.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202103/lu-doan-tau-ngam-189-hai-quan-chu-trong-xay-dung-canh-quan-doanh-trai-8211714/