Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cứu hộ thành công Tàu GLOBE 6

Ngày 20-9, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã cứu hộ, lai dắt thành công Tàu GLOBE 6 về vị trí an toàn và hỗ trợ khắc phục sự cố.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 15 phút chiều 18-9, tàu GLOBE 6 bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển thuộc tỉnh Ninh Thuận. Nhận được tin báo cứu nạn, Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn Tàu ngầm 189, điều động Tàu 991, Hải đội 418 xuất phát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Sau khi nhận lệnh, cán bộ, thủy thủ Tàu 991 đã khẩn trương cơ động đến vị trí tàu gặp nạn, tiến hành khắc phục sự cố, cứu hộ Tàu GLOBE 6. Đến 9 giờ 30 phút ngày 20-9, Tàu 991 đã lai dắt tàu GLOBE 6 về khu neo đậu an toàn tại vịnh Cam Ranh. Hiện tinh thần của các thuyền viên đã ổn định, tình trạng sức khỏe bình thường.

 Cán bộ, thủy thủ Tàu 991, cứu hộ, lai dắt thành công Tàu GLOBE 6 về vị trí an toàn.

Cán bộ, thủy thủ Tàu 991, cứu hộ, lai dắt thành công Tàu GLOBE 6 về vị trí an toàn.

Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu GLOBE 6 có 17 thủy thủ gồm 13 người Việt Nam và 3 người Ấn Độ, do ông Nguyễn Hoài An, 46 tuổi, tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh làm chủ tàu, đang trên hải trình vận chuyển 4.186 tấn thép từ Quảng Ngãi đến TP Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 6 cán bộ, thủy thủ Tàu 991, Hải đội 418, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân, cứu nạn thành công tàu dân sự. Trước đó, Tàu 991 đã cứu nạn thành công cho các tàu: PROMOTER của Mông Cổ; BEST của Nhật Bản; VANCOUVER của Singapore và 2 tàu trong nước là Tàu Thái Hà 888 và Tàu Hoàng Thịnh 268.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH - PHÒNG TÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lu-doan-tau-ngam-189-cuu-ho-thanh-cong-tau-globe-6-635697