Lữ đoàn Syria dùng xe thiết giáp phá mìn đánh khủng bố ở Damascus

Quân đội Syria tấn công vị trí của Faylaq al-Rahman và Mặt trận Al-Nusra (Tahrir al-Sham Hay'at) ở Đông Ghouta, gây ra những tổn thất lớn cho khủng bố.

Nguồn tin quân sự cho hay, quân đội Syria dẫn đầu bởi Lữ đoàn 105 của Vệ binh Cộng hòa đã sử dụng xe thiết giáp phá mìn UR-77 để tấn công tuyến phòng thủ của phiến quân Faylaq al-Rahman và Mặt trận Al-Nusra (Tahrir al-Sham Hay'at) tại khu vực Ein Terma.

Lữ đoàn Syria dùng xe thiết giáp phá mìn tấn công khủng bố ở Damascus.

Trong khi đó, Lữ đoàn số 42 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 4 đã tiến hành dội hỏa lực mạnh vào nơi trú ẩn của khủng bố của Jobar bằng tên lửa đất đối đất.

Quân đội Syria hiện không ngừng nhắm đến các vị trí khủng bố ở Đông Damascus, khi chính phủ Damascus đang buộc các chiến binh Faylaq al-Rahman và Mặt trận Al-Nusra đầu hàng tại Jobar và Ein Terma.

Báo cáo liên quan cho biết, quân đội Syria đã đổ bộ vào các vị trí của nhóm khủng bố Faylaq Al-Rahman ở Jobar, Đông Damascus và gây thiệt hại nặng nề cho tuyến phòng thủ của phiến quân.

Các lực lượng ủng hộ chính phủ cũng đã phát động các cuộc tấn công vào các vị trí của Faylaq al-Rahman xung quanh quảng trường al-Manasher chiến lược ở phía Nam Jobar. Nơi trú ẩn và phong trào của IS cũng phải hứng chịu hỏa lực mạnh của binh lính quân đội ở Ein Tarma.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lu-doan-syria-dung-xe-thiet-giap-pha-min-danh-khung-bo-o-damascus-d106015.html