Lữ đoàn Đặc công nước 5 tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Sáng 19-8, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng.

Đại tá Lê Công Quý, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5 chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn lữ đoàn được học tập, quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đại tá Lê Công Quý, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5 chủ trì hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Công Quý cho rằng, những chuyên đề được học tập có ý nghĩa rất lớn, rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu. Vì vậy, quá trình tổ chức học tập, quán triệt phải thực sự có chất lượng, đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn quân đội, Binh chủng Đặc công và lữ đoàn; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết theo hướng ngắn gọn, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ tham gia học tập cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau, để báo cáo, đề xuất lên trên, giải đáp kịp thời, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao với các chủ trương, quyết sách của Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhận thức sai trái, lệch lạc.

Tin, ảnh: VĂN HOẠT – MINH DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-dac-cong-nuoc-5-to-chuc-hoc-tap-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-703159