Lữ đoàn Đặc công 198 sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Lữ đoàn Đặc công 198 (thuộc Binh chủng Đặc công) tiền thân là Trung đoàn Đặc công 198 được thành lập ngày 19/8/1974 tại huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai.

Chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật và kỹ thuật ngụy trang.

Chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật và kỹ thuật ngụy trang.

Trong Chiến dịch Tây Nguyên (3/1975) và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (4/1975), lữ đoàn đã đánh hơn 200 trận, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên địch, bắt sống hơn 1.600 tên, phá hủy hàng trăm nghìn tấn bom đạn, hơn 15 triệu lít xăng, dầu, 30 máy bay, 100 xe quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh của địch, thu hơn 2.100 khẩu súng các loại.

Sau giải phóng Trung đoàn 198 tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống Bộ đội Đặc công anh hùng, không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tây Nguyên. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn Đặc công 198 đã vinh dự được tặng thưởng nhiều Huân chương, Danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho tập thể và cá nhân.

Chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật và kỹ thuật ngụy trang.

Chiến sĩ đặc công huấn luyện vượt vòng lửa.

Chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật có vũ khí trang bị.

Chiến sĩ đặc công rèn luyện khí công.

Lữ đoàn Đặc công 198 diễn tập giải cứu con tin và phòng chống khủng bố.

Chiến sĩ đặc công huấn luyện trên thao trường.

Chiến sĩ đặc công huấn luyện kỹ thuật sử dụng và bắn súng trên thao trường.

Dương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/lu-doan-dac-cong-198-luyen-tap-tren-thao-truong-20200318114458022.htm