Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Ngày 16-5, Lữ đoàn 25 Công binh, Quân khu 9 tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm cũng như chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

5 năm qua, Lữ đoàn Công binh 25 đã huy động được hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở, giúp đỡ phát triển kinh tế cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên các trường hợp quân nhân và người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó giúp bộ đội an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn không ngừng được nâng lên, được tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền; trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực thi công các công trình chiến đấu ngày càng đảm bảo về tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ; khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm tổ chức dò tìm, thu gom, xử lý hơn 130 tấn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, giải phóng hơn 1.000ha đất bị ô nhiễm phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh.

Cũng trong 5 năm qua, đơn vị đã tham gia 5 đợt chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng 30 căn nhà tình thương cho đối tượng chính sách; tặng 600 đầu sách và hơn 300 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Với kết quả đạt được, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 2 Cờ thi đua của BTL Quân khu 9…

Dịp này, Lữ đoàn Công binh 25 đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-cong-binh-25-quan-khu-9-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac-574240