Lữ đoàn Công binh 229 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 15-1, Lữ đoàn Công binh 229 (Binh chủng Công binh) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (15-1-1951/15-1-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh dự lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá Hồ Quang Tú, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 229 đã nhắc lại một số thành tích, chiến công của Trung đoàn Công binh 151. Theo đó, để đáp ứng đòi hỏi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15-1-1951, Trung đoàn Công binh 151 (Trung đoàn công binh chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Viê%3ḅt Nam), tiền thân của Lữ đoàn 229 ngày nay được thành lập tại thôn Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyê%3ḅn Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Đại tá Hồ Quang Tú, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 229 đọc diễn văn kỷ niệm.

Đại tá Hồ Quang Tú, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 229 đọc diễn văn kỷ niệm.

Sau thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn về biên chế, tổ chức lực lượng và trình độ tác chiến, thiếu thốn phương tiện song cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã đồng cam cộng khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh trong các chiến dịch lớn, như: Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Tây Bắc, Hòa Bình, Thượng Lào. Đặc biệt,trong Chiến dịch Điê%3ḅn Biên Phủ, không chỉ hoàn thành việc bảo đảm xây dựng sở chỉ huy cho Tổng tư lê%3ḅnh mặt trâ%3ḅn mà Trung đoàn 151 còn đào đoạn đường hầm dài gần 49m vào giữa lòng đồi A1 và bố trí mô%3ḅt lượng thuốc gần 1.000kg, gây nổ, mở toang cánh cửa thép để quân ta tổng tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Với những chiến công giành được, Trung đoàn 151 đã được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng: Cờ “Liên tục vượt Sông Đà”, Cờ “Anh dũng vượt Sông Đà”, Cờ thêu 4 chữ vàng “Mở đường thắng lợi”.

Tiếp nối truyền thống ấy, trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước,Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 229.

Trong thời bình, nhất là trong giai đoạn vừa qua, Lữ đoàn 229 được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình chiến đấu, rà phá bom, mìn, vật nổ mà còn đảm nhận thực hiện nhiệm vụ A2; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả sập đổ công trình; phòng, chống khủng bố, thiên tai, lụt bão; huấn luyện đội công binh tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia hội thao quân sự quốc tế và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.

Tin, ảnh: VĂN GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-cong-binh-229-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-649237