Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) và Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học) kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống

Sáng 20-8, Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (20-8-2008/ 20-8-2018). Tham dự có Thiếu tướng Đỗ Tất Chuẩn, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh; Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận, Chính ủy Binh chủng và đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân…

Đọc diễn văn kỷ niệm, Thượng tá Đoàn Kỳ Mộc, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 96, nêu rõ: Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và sự phát triển của lực lượng Pháo binh toàn quân, ngày 20-8-2008, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Lữ đoàn 96 thuộc Binh chủng Pháo binh, đóng quân tại huyện Long Thành (Đồng Nai). Từ những ngày đầu mới thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt, đóng quân trên vùng đất mới, nhưng mọi cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Lãnh đạo Binh chủng Pháo binh tặng hoa chúc mừng Lữ đoàn 96.

Lãnh đạo Binh chủng Pháo binh tặng hoa chúc mừng Lữ đoàn 96.

Trải qua 10 năm xây dựng, trưởng thành, lữ đoàn luôn hoàn thành đúng, đủ kế hoạch, chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên, tiến bộ vững chắc; tổ chức huấn luyện 11 đợt chiến sĩ mới và 8 đợt huấn luyện dự bị động viên đạt kết quả khá và giỏi; có 10 lượt đơn vị đạt “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”; lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2017 và 4 năm đạt tiêu chuẩn “Đơn vị vững mạnh toàn diện” cấp Bộ Quốc phòng...

* Cùng ngày, Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học) cũng tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (20-8-2008/ 20-8-2018). Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học dự và phát biểu chúc mừng.

Lữ đoàn 87 là đơn vị cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hóa học, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, làm nhiệm vụ A2, chống khủng bố, khắc phục sự cố hóa chất độc-phóng xạ, ô nhiễm môi trường, xử lý chất độc tồn lưu, cảnh báo phóng xạ trên địa bàn phía Nam.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày của Lữ đoàn 87.

Sau khi thành lập, đơn vị triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với yêu cầu cao trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, tuy nhiên, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị ổn định tổ chức, biên chế, kiện toàn các tổ chức đảng, chuẩn bị mọi mặt bước vào thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Hà Văn Cử yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng các hoạt động đơn vị, xứng đáng với truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học anh hùng.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-96-binh-chung-phao-binh-va-lu-doan-87-binh-chung-hoa-hoc-ky-niem-10-nam-ngay-truyen-thong-547366