Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Chiều 16-4, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' giai đoạn 2016 - 2021.

Chiều 16-4, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

Đại tá Phạm Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 957 phát biểu chỉ đạo

Đại tá Phạm Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 957 phát biểu chỉ đạo

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung Chỉ thị sát với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên đã xây dựng các tiêu chí phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tu dưỡng, rèn luyện phong cách, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Lữ đoàn 957 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... gắn với việc thực hiện 5 nội dung chuẩn mực của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Lữ đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 240 triệu đồng; tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trị giá trên 65 triệu đồng; hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công lao động giúp dân làm đường, sửa chữa nhà. Riêng năm 2020, Lữ đoàn đã quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng thiên tai bão, lũ với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng; ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” của quân đội với tổng số tiền 165 triệu đồng…

Thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; tập trung lãnh đạo, chỉ huy xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu phòng thủ bảo vệ căn cứ Cam Ranh; đưa nội dung đánh giá và đề xuất biện pháp về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp: đẩy mạnh thực hiện “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”, “3 siết chặt”, “4 an toàn” trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình, mô hình hoạt động hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202104/lu-doan-957-vung-4-hai-quan-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so-05-cua-bo-chinh-tri-8213465/