Lữ đoàn 170 Hải quân: Viết tiếp truyền thống vẻ vang

Chúng tôi đến Lữ đoàn 170 Hải quân (Vùng 1 Hải quân) những ngày đầu tháng 8, thời điểm toàn đơn vị đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm đạt thành tích cao nhất kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc, 2 và 5/8 (1964-2019).

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Quân chủng Hải quân, gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng của Lữ đoàn 170, tháng 2/2019.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Quân chủng Hải quân, gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng của Lữ đoàn 170, tháng 2/2019.

Thượng tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Lữ đoàn, tự hào cho biết: Là đơn vị có lực lượng tiền thân trực tiếp tham gia trận đầu thử lửa với hải quân, không quân Mỹ cách đây tròn 55 năm, chúng tôi rất tự hào, nhưng cũng thấy trách nhiệm của mình trong công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đơn vị luôn phát huy tốt truyền thống đánh thắng trận đầu, làm chủ phương tiện kỹ thuật, vượt qua mọi khó khăn của thời tiết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên biển.

Thượng tá Vũ Anh Tuấn kể: Năm 1964 nhằm cứu vãn sự thất bại của Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, đế quốc Mỹ âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam. Rạng sáng 1/8/1964, thông tin về tàu khu trục Maddox của Mỹ xâm phạm vùng biển Quảng Bình và đi ngược lên phía Bắc nước ta được ta nắm rõ. Ngày 2/8/1964, Phân đội 3 thuộc Tiểu đoàn 135 (nay là Hải đội 135 thuộc Lữ đoàn 170 Hải quân) gồm 3 tàu phóng lôi là 333, 336, 339 được lệnh xuất kích đánh tàu địch.

Lữ đoàn 170 Hải quân được thành lập ngày 12/2/1979 thuộc Vùng 1 Hải quân, với nhiệm vụ ban đầu là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển và chi viện cho các đảo phía Bắc của Tổ quốc và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Bắc của Tổ quốc. Lữ đoàn có Hải đội 135 và Hải đội 7 trực tiếp tham gia, góp sức cùng các lực lượng đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964.

Cuộc chiến được đánh giá là không tương quan lực lượng, nhưng bằng tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao và ý chí quyết tâm chiến đấu đến cùng, cán bộ, chiến sĩ của Phân đội 3 đã dũng cảm tiến công đánh đuổi địch, mưu trí cơ động tránh các làn hỏa lực của địch, đã bắn bị thương tàu Maddox, bắn rơi 1 máy bay, bắn bị thương 1 chiếc máy bay khác, buộc tàu địch phải tháo chạy ra khỏi vùng biển nước ta.

Ngay sau đó, nhà cầm quyền Mỹ đã dựng lên "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” vu cáo Hải quân Việt Nam cố ý tiến công tàu chiến Mỹ ở vùng biển quốc tế, lấy cớ để ngày 5/8/1964 tiến hành tập kích bằng không quân đánh hầu hết các căn cứ, khu trú đậu và lực lượng tàu, thuyền của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên suốt dải miền Bắc từ Quảng Bình đến Quảng Ninh.

Với tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng ở các căn cứ và các tàu hải quân đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang 3 thứ quân và nhân dân các địa phương anh dũng chiến đấu. Kết quả là trong trận chiến với không quân Mỹ, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 8 chiếc máy bay địch, bắn bị thương nhiều chiếc khác và bắt sống tên giặc lái Mỹ đầu tiên (E.Alvarez) trên miền Bắc nước ta.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân cùng nhau ôn lại truyền thống đánh thắng trận đầu.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 170 Hải quân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân Công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân Công hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Lữ đoàn có 7 tập thể được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có tập thể tàu 201 thuộc Hải đội 7 được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 đã và đang thực hiện tốt truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển lao động sản xuất, góp phần làm ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân trong lòng nhân dân.

Thượng tá Vũ Anh Tuấn khẳng định: Truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đơn vị tiền thân trong Lữ đoàn, là hành trang, tài sản tinh thần quý giá để thế hệ hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, đoàn kết, lập nên những thành tích, chiến công mới. Để làm tròn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó, Lữ đoàn đang tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng; quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân thường xuyên kiểm tra, bảo quản vũ khí thiết bị phục vụ tốt cho nhiệm vụ.

Cùng với đó, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ; chăm lo, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chủ động phối hợp giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, phòng chống cháy nổ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...

Quang Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201908/ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong-danh-thang-tran-dau-2-va-58-1964-2019-lu-doan-170-hai-quan-viet-tiep-truyen-thong-ve-vang-2450162/