Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cứu 33 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa

Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 18-2, tàu cá QN 94646 TS (do ông Tô Văn Thạnh, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam làm chủ), khi đang đánh bắt hải sản cách đảo Tốc Tan, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa khoảng 9 hải lý về phía nam thì bị chập điện, bốc cháy và chìm xuống biển. 8 trong số 33 thuyền viên trên tàu bị thương, trong đó 4 người bị bỏng nhẹ.

Khi tai nạn xảy ra, tàu cá QN 94899 TS (chủ tàu là ông Trương Công Bình, trú cùng xã Bình Minh) đã kịp thời đến ứng cứu, đưa toàn bộ ngư dân tàu cá gặp nạn lên tàu. Tiếp đó, tàu HQ521 Hải quân đã kịp thời cơ động đến tiếp nhận 8 ngư dân bị thương từ tàu cá QN 94899 TS để đưa vào đảo Tốc Tan sơ cứu lúc 16 giờ cùng ngày.

 Sơ cứu cho các ngư dân bị thương.

Sơ cứu cho các ngư dân bị thương.

Sau khi được quân y của đảo sơ cứu, sức khỏe của các ngư dân đã ổn định; được bố trí nơi ăn ở đầy đủ, chu đáo. Các ngư dân còn lại của tàu gặp nạn cũng được các cán bộ, chiến sĩ đảo Tốc Tan hỗ trợ lương thực thực phẩm, quần áo, nước uống, sữa…đảm bảo cho sinh hoạt.

Theo lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 146 Hải quân, Vùng 4 Hải quân cho biết, hiện nay Lữ đoàn 146 và các đơn vị liên quan đang khẩn trương bàn biện pháp để đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-146-vung-4-hai-quan-cuu-33-ngu-dan-bi-chim-tau-o-truong-sa-610313