Lữ đoàn 146 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2020

Sáng 24-12, Lữ đoàn 146 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2020. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc các vùng biển, đảo được phân công; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; toàn Lữ đoàn luôn giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được đơn vị triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng huyện đảo Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về tình đoàn kết quân dân”; tích cực tham gia cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển... Tổng kết năm 2020, toàn Lữ đoàn có 285 tập thể và cá nhân được cấp trên khen thưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân biểu dương những kết quả Lữ đoàn đạt được trong năm 2020; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm hội nghị đã chỉ ra; xây dựng ý chí quyết tâm cao, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202012/lu-doan-146-hai-quan-to-chuc-hoi-nghi-quan-chinh-nam-2020-8199899/