Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 2 Tàu Trường Sa 01 và 21

Nhằm động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ trên biển, Đại tá Võ Đình Chiến - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 đã có chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 2 Tàu Trường Sa 01 và 21 tại Vũng Tàu vào chiều 6/1.

Cùng đi có Thượng tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn và đại diện các phòng trực thuộc Lữ đoàn 125. Dịp này, đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 125 đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 2 Tàu Trường Sa 01 và 21. Đồng thời động viên những cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm từ đất liền ra biển để phục vụ Tết Nguyên đán.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn 125 đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ của 2 tàu chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Theo Chính ủy, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020, khởi đầu cho mùa Xuân Canh Tý với nhiều thắng lợi mới của Lữ đoàn 125.

Đại tá Võ Đình Chiến - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 và Thượng tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn tại buổi gặp mặt

Đại tá Võ Đình Chiến - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 và Thượng tá Phạm Minh Chiến - Chính ủy Lữ đoàn tại buổi gặp mặt

Chính ủy cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên biển, các cán bộ, chiến sĩ phải biết khắc phục khó khăn, xác định tốt trách nhiệm, tư tưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, Đại tá Võ Đình Chiến - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 đề nghị các cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc nhiệm vụ của mình trên biển, đồng thời phải chấp hành nghiêm các kế hoạch đã được phê duyệt để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Đặc biệt là về mặt tinh thần, hậu cần kỹ thuật…

Hai tàu Trường Sa 01 và 21 sẽ vận chuyển hàng hóa ra biển

Lần đầu tiên tham gia thực hiện nhiệm vụ trên biển, chiến sĩ Trịnh Văn Phú tỏ ra khá hào hứng. “Ăn Tết xa nhà nhưng chúng tôi nguyện cố gắng hết sức để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc”, chiến sĩ Phú nói.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ 2 Tàu Trường Sa 01 và 21 sẽ khởi hành chính thức vào ngày 9/1, mang theo nhiều hàng hóa, lương thực thực phẩm từ đất liền để phục vụ Tết ngoài đảo xa. Chuyến thực hiện nhiệm vụ trên biển lần này kéo dài khoảng 2 tháng.

Buổi gặp mặt với các cán bộ, chiến sĩ 2 Tàu Trường Sa 01 và 21

Tặng quà Tết các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/lu-doan-125-vung-2-hai-quan-tham-chuc-tet-can-bo-chien-si-2-tau-truong-sa-01-va-21-33478.html