Lũ dâng cao, dân làng đổ xô đi sơ tán ở tỉnh Giang Tây

Tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã phải sơ tán hơn 400.000 người dân ra khỏi các khu vực dễ bị lũ lụt, ngập úng.

 Từ ngày 11/7, tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ cấp II lên cấp I, mức cao nhất trong thang ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ ở Trung Quốc. Trong ảnh là làng Long Khẩu của tỉnh này đang chìm trong biển nước. Ảnh: China Daily.

Từ ngày 11/7, tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ cấp II lên cấp I, mức cao nhất trong thang ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ ở Trung Quốc. Trong ảnh là làng Long Khẩu của tỉnh này đang chìm trong biển nước. Ảnh: China Daily.

Trước tình trạng lũ lụt và ngập úng nghiêm trọng, người dân sống tại Long Khẩu buộc phải di dời đi nơi khác. Lính cứu hỏa từ tỉnh Chiết Giang được điều động đến giúp dân sơ tán. Ảnh: China Daily.

Đợt mưa lớn kéo dài khiến con đê nằm gần làng Long Khẩu sụp đổ. Khu vực này chưa ghi nhận thương vong nào giữa lúc lũ lụt đang nhấn chìm một phần thị trấn Liên Hồ ở gần đó. Ảnh: China Daily.

Tỉnh Giang Tây đang là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt lũ. Mực nước đo tại các trạm thủy văn ở hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây, đều vượt mức cảnh báo và vượt kỷ lục năm 1998. Ảnh: China Daily.

Cơ quan kiểm soát lũ và hạn hán cấp tỉnh cho biết 2.242 km trong số 2.545 km bờ kè ven sông, hồ tại Giang Tây đang chứng kiến mực nước vượt quá dấu hiệu cảnh báo. Ảnh: China Daily.

Hơn 41.700 người sống tại tỉnh Giang Tây đang chống chọi với lũ. Trong ảnh là ngư dân Zou Daoman, 52 tuổi, dùng thuyền đánh cá để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: China Daily.

Ngoài Giang Tây, các tỉnh khác thuộc vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang cũng chứng kiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Trong ảnh là các thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ công tác sơ tán tại tỉnh Giang Tây. Ảnh: China Daily.

Lũ lụt đang tấn công 27/31 tỉnh thành của Trung Quốc, một số nơi ghi nhận mức nước cao kỷ lục, vượt trận “đại hồng thủy” giết chết 4.000 người vào năm 1998. Ảnh: China Daily.

Đợt mưa lũ năm nay đã tàn phá 8,72 triệu mẫu đất nông nghiệp, phá hủy 28.000 ngôi nhà. Báo Xinhua ước tính Trung Quốc phải chịu mức thiệt hại kinh tế do lũ lụt lên đến 11,75 tỉ USD. Ảnh: China Dailly.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lu-dang-cao-dan-lang-do-xo-di-so-tan-o-tinh-giang-tay-post1107882.html