Lớp học ngoại thành có nhiều thủ khoa Ngữ văn nhất Hà Nội

Một lớp học ngoại thành Hà Nội gây bất ngờ với 5 thí sinh đạt điểm 9,5 môn Ngữ văn, điểm số cao nhất mà chỉ 23 học sinh Hà Nội đạt được.

Lớp 12D trường THPT Đa Phúc.

Lớp 12D trường THPT Đa Phúc.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đạt được thành tích xuất sắc. Học sinh có tổng điểm cao nhất được 29.35 điểm; Có 38 học sinh đạt trên 27 điểm, 109 học sinh đạt trên 26 điểm, 210 học sinh đạt trên 25 điểm, 303 học sinh đạt trên 24 điểm (đạt 61,3%).

Đặc biệt lớp 12D có điểm trung bình môn Văn kỳ thi tốt nghiệp lên đến 8,8. Lớp học này có 5 thí sinh đạt điểm 9,5 (chiếm 5/23 thủ khoa môn Văn thành phố Hà Nội), 4 bạn đạt điểm 9,25, 13 bạn đạt điểm 9 và điểm thấp nhất là 7/8.

Đặc biệt trong năm học vừa qua, một bạn học sinh trong lớp là Nguyễn Phương Anh vừa đạt được 9,5 điểm môn Văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, vừa xuất sắc giành học bổng 70% của trường Đại học VinUni.

Bảng điểm của học sinh trường THPT Đa Phúc.

Cô Nguyễn Thị Tươi - Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc cho biết, học sinh nhà trường luôn đạt thành tích cao tại các kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%, nhiều em là thủ khoa các trường đại học. Kết quả của học sinh nhà trường đạt được năm nay là không bất ngờ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhà trường đã tăng cường công tác dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh tự ôn tập. Các thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp và các thầy, cô giáo bộ môn theo dõi tiến độ làm bài tập của học sinh, phê bình kịp thời những học sinh không tự giác ôn tập.

Cô Khổng Thị Sâm - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D chia sẻ: Khi nghe tin học trò được thành tích cao, tất cả các thầy cô giáo đều rất hạnh phúc. Thành tích này có được phần lớn đều nằm ở sự nỗ lực của các bạn trong suốt 3 năm học, đặc biệt trong lớp 12.

Cô Đào Thị Hương và học sinh.

Người có vai trò lớn nhất trong thành tích này là cô Đào Thị Hương, giáo viên dạy môn Ngữ văn. Cô luôn tận tâm dạy online trong thời gian dịch qua các phương tiện học Facebook, trang online Hanoi Study. Đồng thời, cô có phương pháp dạy cực tốt, giọng văn truyền cảm giúp truyền lửa cho học sinh.

Mặc dù không phải lớp chuyên Văn nhưng trong năm học 2020-2021, học sinh trong lớp 12D đạt được các thành tích cấp thành phố như 1 giải Nhì môn Ngữ văn, 2 giải Ba môn Ngữ văn, 1 giải Ba môn Toán, 2 giải Khuyến khích môn Tiếng Anh.

Tuy thành tích học tốt nhưng lớp 12D không là những bạn “mọt sách”. Suốt 3 năm, các bạn đã tiến bộ từng ngày, cả về học tập lẫn năng khiếu văn nghệ. Các bạn tham gia nhiệt tình hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường. Tất cả điều đó đã giúp kiến thức xã hội của các bạn ấy trở nên toàn diện hơn.

Theo cô Sâm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số bạn trong lớp phải hủy bỏ kế hoạch du học. Phần lớn học sinh lớp 12D đăng ký nguyện vọng vào các trường top đầu như như Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại ngữ...

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/lop-hoc-ngoai-thanh-co-nhieu-thu-khoa-ngu-van-nhat-ha-noi-vJ27YeHMR.html