Lớp học khiêu vũ đặc biệt của cô giáo Hà

Tại Nhà văn hóa khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, có một lớp học khiêu vũ đặc biệt. Ở lớp học khiêu vũ này, các chị em trong khu phố không kể già, trẻ đều được học các điệu nhảy: Chachacha, Rumba, Tango… hoàn toàn miễn phí.

Chị Phan Thị Hà (áo đen) dạy nhảy khiêu vũ thể thao cho các chị em phụ nữ khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Thời gian qua, tối thứ 3, thứ 5 hằng tuần, Nhà văn hóa khu 1, phường Giếng Đáy cũng trở nên sôi động, tấp nập hơn thường lệ. Đến lịch, gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống, những bận bịu của công việc nội trợ gia đình, các chị em phụ nữ trong khu lại ríu rít rủ nhau ra nhà văn hóa để học, tập nhảy khiêu vũ. Trong lớp học đặc biệt này, ngoài số ít các cô gái tuổi đôi mươi thì phần lớn là những người trung niên, thậm chí ở ngưỡng tuổi thất thập. Tham gia lớp khiêu vũ ngay từ những ngày đầu thành lập, đến nay bà Phan Thị Huê đã có hơn 2 năm gắn bó với lớp học này. Bà Huê cho biết: “Mặc dù năm nay hơn 60 tuổi nhưng tôi chưa bỏ lỡ một buổi học nào. Từ ngày tập luyện bộ môn khiêu vũ thể thao này, tôi khỏe ra, thân hình nhẹ nhàng mà tác phong cũng nhanh nhẹn hẳn. Bản thân khỏe mạnh, vui vẻ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều. Thật sự rất cảm ơn cô giáo Hà đã mở ra lớp học này”.

Cô giáo Hà mà bà Huê nhắc đến là chị Phan Thị Hà (sinh năm 1980), trú tại tổ 6, khu 1, phường giếng Đáy. Vốn là huấn luyện viên võ thuật cổ truyền, nhưng chị Hà lại yêu thích, đam mê khiêu vũ thể thao. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã theo học bộ môn này trong thời gian dài. Nhiều năm sau đó, chị tiếp tục đăng ký học tại lớp dạy nhảy của các huấn luyện viên có tiếng trong thành phố. Mặc dù không theo đuổi bộ môn nghệ thuật này theo con đường chuyên nghiệp, chị Hà vẫn dành nhiều thời gian tập luyện, thường xuyên tham gia vào các hoạt động biểu diễn khiêu vũ của khu phố, phường và các câu lạc bộ dance sport trên địa bàn. Cùng với đó, chị thành lập CLB Rumba Kids, dạy nhảy miễn phí cho các em nhỏ tham gia sinh hoạt tại CLB. Đầu năm 2017, chị cùng với các cán bộ Hội LHPN khu phố thành lập CLB Dance sport của khu phố và vận động các chị em hội viên tham gia học tập, tập luyện.

Chị Hà tâm sự: “Trong phút ngẫu hứng dịp 8/3 năm ngoái, các bác, cô hội viên phụ nữ đã cùng nhảy múa rất vui vẻ. Nhìn gương mặt rạng ngời, tươi tắn của mọi người khi hòa mình vào điệu nhạc, tôi nảy ra ý tưởng thành lập CLB khiêu vũ dành cho các chị em khu phố, ở đó tôi dạy hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Sau đó, tôi và các cán bộ hội phụ nữ đã tích cực đi vận động các cô, bác, chị em cùng tham gia tập luyện để rèn luyện sức khỏe, sống vui - khỏe - có ích”. Ngay từ khi thành lập, CLB thu hút khoảng hơn 60 người đến tập luyện, nhưng số lượng thành viên cốt cán duy trì sinh hoạt thường xuyên có khoảng 30-40 người. Sau hơn 2 năm tập luyện, hiện các thành viên CLB đã nắm được kỹ thuật cơ bản của khiêu vũ thể thao, nhảy thuần thục nhiều điệu: Chachacha, Tango, Rumba, Valse, Pasodoble… Ngoài các buổi tập luyện tại nhà văn hóa, CLB cũng tham gia biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị của khu phố, phường; giao lưu trình diễn của các CLB.

Các em học sinh tập bài nhảy theo kịch bản dàn dựng của chị Phan Thị Hà.

Cũng là một trong những thành viên lớn tuổi của CLB, ban đầu bà Nguyễn Thị Vượng rất ngần ngại khi được vận động tham gia học, tập nhảy khiêu vũ thể thao. Bà nói: “Tôi đã từng tham gia rất nhiều CLB nhưng CLB khiêu vũ thì tôi chưa nghĩ đến bao giờ. Bởi tôi nghĩ mình ở cái tuổi này nắm bắt kiến thức chậm, tay chân cứng nên không thể học nhảy được. Thế nhưng, dưới sự hướng dẫn tận tình, nhẹ nhàng của cô giáo Hà, tôi bắt đầu làm quen được với các động tác rồi nhảy được những điệu cơ bản. Từ chỗ không biết gì về khiêu vũ thể thao, giờ tôi lại rất mê môn này. Ở nhà, ngay cả khi nấu cơm tôi cũng nhún nhảy theo nhạc”.

Không chỉ bà Huê, bà Vượng, nhiều chị em phụ nữ trong khu 1, phường Giếng Đáy đã học, thường xuyên tập luyện bộ môn khiêu vũ thể thao này. Nói về chị Hà, chị Ngô Thị Phương Yến, Chủ tịch Hội LHPN phường Giếng Đáy, cho biết: Chị Hà là một hội viên nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết với các hoạt động của Hội. Nhờ có chị Hà, không chỉ khu 1, nhiều khu phố từ chỗ yếu hoạt động văn hóa văn nghệ đã thành lập được các CLB khiêu vũ sinh hoạt thường xuyên. Chị cũng vận động được nhiều chị em trẻ tuổi tham gia vào công tác Hội. Ngoài dạy nhảy miễn phí cho các khu phố trên địa bàn, chị đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện; gần đây nhất, hiến tiểu cầu trực tiếp cho Bệnh viên Đa khoa tỉnh. Chị Hà là tấm gương hội viên tiêu biểu để các chị em phụ nữ học tập, noi theo.

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/lop-hoc-khieu-vu-dac-biet-cua-co-giao-ha-2407634/