Lớp học cho những em nhỏ từng lầm lỡ tham gia IS

Có một lớp học đặc biệt được mở ra để giúp đỡ các em nhỏ đã từng tham gia vào hàng ngũ của IS quay lại cuộc sống bình thường.

Phiến quân IS đang dần bị đẩy lùi và suy yếu tại Syria. Tuy nhiên, ngoài những ngôi nhà đổ nát, IS còn để lại những ảnh hưởng không nhỏ với con người đó không chỉ là những vết đạn, vết sẹo, mà còn cả những tư tưởng cực đoan, sự bạo lực nhóm phiến quân này tiêm nhiễm vào đầu những trẻ nhỏ đã từng lầm lỡ, hoặc bị ép buộc tham gia vào hàng ngũ IS.

Khalil - học sinh nhỏ tuổi nhất trong một lớp học giúp đỡ các em nhỏ đã từng tham gia vào hàng ngũ của IS - kể lại em đã từng bỏ nhà ra đi và tham gia vào phiến quân IS khi mới 12 tuổi. Trong hàng ngũ của IS, em được đánh giá là chiến binh loại 2 sẽ tham gia trực tiếp trên chiến trường.

Tại trung tâm chống hệ tư tưởng cực đoan này, ngoài Khalil, còn rất nhiều thiếu niên khác là chiến binh nước ngoài đến từ Đông Âu hay châu Á. Ở độ tuổi quá nhỏ để nhận thức đầy đủ, các em dễ dàng bị IS "tẩy não" và trở thành một chiến binh tử vì đạo cho Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Lớp học cho các em nhỏ đã từng lầm lỡ hoặc bị ép buộc tham gia IS.

Hình thức "tẩy não" của IS với những em ở độ tuổi vị thành niên là chúng nói rằng các em sẽ trở thành người dũng cảm, được yêu quý và tôn trọng. Còn với đối tượng nhỏ hơn, IS tiêm nhiễm vào đầu các em sự bạo lực thông qua giáo dục.

Theo một số nguồn tin, một bộ sách có tựa đề "Tiếng Anh dành cho Nhà nước Hồi giáo" đã được IS sử dụng để "tẩy não" trẻ em ở khu vực nhóm phiến quân kiểm soát.

Hiện dù IS đã bị đẩy lùi, các em nhỏ từng trong đội ngũ phiến quân đang cố gắng quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, các em lo sợ rằng sẽ không được mọi người mở lòng.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/lop-hoc-cho-nhung-em-nho-tung-lam-lo-tham-gia-is-20171124160737081.htm