Lớp hộ vệ hạm Nga định đóng một lúc 10 tàu có gì đặc biệt?

Nhà máy đóng tàu Amur cho biết, rất có thể trong thời gian tới sẽ tiếp nhận đóng cùng lúc 10 tàu chiến lớp Steregushchiy trị giá tới hơn 180 tỷ Rúp, tương đương hơn 2,7 tỷ USD.

Hợp đồng đóng cùng lúc 10 tàu hộ vệ hạm lớp Steregushchiy dự kiến nhiều khả năng sẽ được bàn giao trong năm nay cho nhà máy đóng tàu Amur. Nguồn ảnh: Rumil.

Hợp đồng đóng cùng lúc 10 tàu hộ vệ hạm lớp Steregushchiy dự kiến nhiều khả năng sẽ được bàn giao trong năm nay cho nhà máy đóng tàu Amur. Nguồn ảnh: Rumil.

Hợp đồng trị giá tới 180 tỷ Rúp tương đương với khoảng 2,7 tỷ USD này dự kiến sẽ tốn của Nga tới hơn 15 năm trước khi toàn bộ cả 10 tàu hộ vệ hạm Steregushchiy được nhập biên đẩy đủ. Nguồn ảnh: Rumil.

Truyền thông Nga trích nguồn thạo tin cho biết, toàn bộ 10 tàu hộ vệ hạm này sẽ được Nga nhập biên vào lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương - động thái cho thấy Nga nhận định rằng trong 10 năm tới Thái Bình Dương mới là điểm nóng chính. Nguồn ảnh: Rumil.

Hộ vệ hạm lớp Steregushchiy hay còn có tên là Đề án 20380 hiện tại là lớp hộ vệ hạm mới nhất được Hải quân Nga sử dụng. Theo nhiều nguồn tin, mỗi hộ vệ hạm Steregushchiy có giá từ 120 tới 150 triệu USD. Nguồn ảnh: Rumil.

Được xếp vào lớp hộ vệ hạm dẫn đường tên lửa, các tàu 20380 có độ giãn nước tối đa lên tới 2200 tấn - nghĩa là tương đương với khinh hạm ở một số quốc gia. Nguồn ảnh: Rumil.

Tàu có chiều dài 104 mét, lườn rộng tối đa 13 mét và có mớm nước 3,7 mét. Động cơ của tàu có hai trục dẫn động và là loại động cơ nén diesel có công suất đầu ra tổng cộng 24.000 mã lực. Nguồn ảnh: Rumil.

Tốc độ tối đa của hộ vệ hạm này vào khoảng 27 hải lý giờ tương đương với 50 km/h tùy thuộc vào tình hình thời tiết trên biển. Tầm hoạt động của tàu tối đa 7000 km. Nguồn ảnh: Rumil.

Tàu có biên chế thủy thủ đoàn đủ bao gồm 90 người, trên lý thuyết, tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong hai tuần trước khi cần phải về bờ nhận tiếp tế. Nguồn ảnh: Rumil.

Có độ giãn nước chỉ 2000 tấn nên số lượng vũ khí của tàu 20380 cũng không có gì đặc biệt, đáng nói nhất là khẩu pháo chính cỡ nòng 100mm của nó thay vì khẩu hải pháo cỡ nòng 76,2mm Nga thường dùng trên các tàu cùng trọng tải. Nguồn ảnh: Rumil.

Ngoài ra, lớp hộ vệ hạm 20380 còn được trang bị các tổ hợp tên lửa KH-35, pháo cao tốc Kashtan, 12 giếng phóng thẳng đứng, hai tổ hợp pháo cao tốc AK-630 cùng với các ống phóng ngư lôi cỡ 330mm. Nguồn ảnh: Rumil.

Hải quân Nga dự kiến sẽ đóng mới tới 24 hộ vệ hạm loại này. Hiện tại đã có 6 chiếc hộ vệ hạm lớp Steregushchiy đang được Nga sử dụng trong biên chế, chủ yếu trong hạm đội biển Baltic. Nguồn ảnh: Rumil.

Kh-35 vẫn là loại tên lửa được Nga lựa chọn để trang bị lên các hộ vệ hạm Đề án 20380 của nước này.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lop-ho-ve-ham-nga-dinh-dong-mot-luc-10-tau-co-gi-dac-biet-1346439.html