Lớp chuyên Văn chụp kỷ yếu với áo dài tấc truyền thống

Qua bộ ảnh, nhóm học sinh lớp 12 Văn trường THPT chuyên Lê Khiết muốn lưu giữ lại kỷ niệm tuổi học trò đồng thời hy vọng truyền tải hình ảnh đẹp về trang phục truyền thống.

 Khi cùng lên ý tưởng về bộ ảnh kỷ yếu của lớp vào giữa tháng 2 vừa qua, 37 học sinh lớp 12 Văn, trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đều đồng tình với concept truyền thống thay vì những bộ ảnh hiện đại, thời thượng. Không mất nhiều thời gian hội ý, cả lớp đi đến quyết định chọn áo dài tấc làm trang phục sẽ mặc.

Khi cùng lên ý tưởng về bộ ảnh kỷ yếu của lớp vào giữa tháng 2 vừa qua, 37 học sinh lớp 12 Văn, trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đều đồng tình với concept truyền thống thay vì những bộ ảnh hiện đại, thời thượng. Không mất nhiều thời gian hội ý, cả lớp đi đến quyết định chọn áo dài tấc làm trang phục sẽ mặc.

Võ Thảo Nguyên (áo hồng) cho Zing biết 34/37 thành viên của lớp là con gái, rất yêu thích các trang phục truyền thống, đặc biệt là áo dài. "Áo dài tấc có phom dáng rộng hơn áo dài hiện đại, là trang phục quen thuộc của phụ nữ Việt thời xưa. Chúng mình hy vọng có thể tái hiện hình ảnh nền nã, dịu dàng của các bà, các chị ngày trước trong bộ ảnh", Thảo Nguyên cho biết.

Nguyên cũng cho biết trước ngày chụp, cả lớp đã lên mạng nghiên cứu cách tạo dáng, đi đứng sao cho phù hợp concept. Ngoài trang phục thuê, các thành viên cũng đầu tư kết hợp phụ kiện, đạo cụ để có được bức hình ưng ý nhất.

Ngoài ảnh, nhóm học sinh chuyên Văn còn đầu tư quay một clip cũng trong trang phục áo dài tấc. Hai sản phẩm được quay tại Hội An với tổng kinh phí khoảng 18 triệu đồng.

"Vì đã nghiên cứu trước cách tạo dáng nên buổi chụp ảnh diễn ra khá nhanh và suôn sẻ. Đến khi quay hình, do phần lớn thành viên chưa xuất hiện trước ống kính bao giờ nên khá ngại, không được tự nhiên. Cứ đến nhóm nào quay, những người còn lại và ê-kíp chụp ảnh lại trêu đùa, cổ vũ, nhờ vậy, các bạn thoải mái, diễn cũng 'xuất thần' hơn", Nguyên kể.

Đặc biệt, vì phần lớn thành viên là nữ nên việc trang điểm, làm tóc mất khá nhiều thời gian. Để kịp chụp từ 7h, cả lớp đã phải dậy từ 2h sáng để sửa soạn. Dù mệt song khi nhận thành quả, 37 thành viên đều hài lòng.

Võ Đức Nguyên, một trong những người thực hiện bộ ảnh, cho biết anh rất vui khi các bức hình nhận được sự khen ngợi trên mạng xã hội. Anh nhận định thời gian gần đây, concept trang phục truyền thống được khá nhiều lớp học lựa chọn cho bộ ảnh kỷ yếu. "Mình đang nhận được khá nhiều yêu cầu chụp áo dài, cổ phục hay áo bà ba từ các em học sinh cuối cấp. Thay vì những concept kinh dị, bạo lực hay hở hang thì các trang phục truyền thống vừa ý nghĩa, vừa hợp với lứa tuổi, hình ảnh của các em hơn nhiều", anh chia sẻ.

Mai An

Ảnh: Võ Đức Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lop-chuyen-van-chup-ky-yeu-voi-ao-dai-tac-truyen-thong-post1200211.html