Lớp 1 phải đóng hơn 2,2 triệu đồng, phụ huynh tố với bí thư tỉnh ủy

Một người đã phản ánh qua đường dây nóng của Bí thư tỉnh ủy Bình Phước việc trường tiểu học yêu cầu phụ huynh đăng ký nhập học cho con vào lớp 1 phải nộp gần 2,5 triệu đồng.

Ngày 23-8, một lãnh đạo huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước) cho biết vừa qua, Trường Tiểu học Tân Thành A đã thu các khoản phí đầu năm mà chưa tiến hành họp phụ huynh để thống nhất. Việc làm này đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc, phản ánh qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Trường tiểu học Tân Thành A lạm thu đầu năm khiến phụ huynh bức xúc

Cụ thể, các khoản thu đầu khối lớp 1 năm học 2018 - 2019 của Trường Tiểu học Tân Thành A (Bù Đốp) lên đến hơn 2,3 triệu đồng, gồm: thu xã hội hóa 400.000 đồng; bảo hiểm y tế 525.420 đồng; quỹ cha mẹ phụ huynh học sinh 10.000 đồng; quỹ phục vụ học tập, vệ sinh 200.000 đồng; phí học 2 buổi là 1.170.000 đồng/9 tháng. Tổng cộng 2.305.420 đồng (các khoản thu trên chưa gồm tiền đồng phục).

UBND Huyện Bù Đốp đã yêu cầu ban giám hiệu trường tiểu học này tạm ngưng thu tất cả các khoản phí đầu năm học 2018 - 2019 (trừ bảo hiểm y tế theo diện bắt buộc). Đồng thời, những khoản đã thu, trường phải trả lại cho phụ huynh học sinh. UBND huyện Bù Đốp giao Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tổ chức - Kế hoạch tham mưu UBND huyện kiểm điểm, xử lý người đứng đầu và các cá nhân có liên quan của trường.

Trước đó, ngày 8-8, một phụ huynh đã phản ánh qua đường dây nóng của Bí thư tỉnh ủy Bình Phước việc trường tiểu học trên địa bàn huyện Bù Đốp yêu cầu phụ huynh đăng ký nhập học cho con vào lớp 1 phải nộp gần 2,5 triệu đồng các khoản đóng góp đầu năm. Phụ huynh chưa có tiền nộp thì người thu tiền sẽ không cho vào danh sách đăng ký nhập học.

Tin-ảnh: H.Hải

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/lop-1-phai-dong-hon-22-trieu-dong-phu-huynh-to-voi-bi-thu-tinh-uy-20180823144234554.htm