Long trọng tổ chức đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Sáng nay 15-6, lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng' được UBND 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà phối hợp tổ chức tại Trung tâm VHTT huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Theo đó, tại huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), long trọng tổ chức đón nhận bằng di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Chiêu Trưng” và kỷ niệm 572 năm ngày mất của vị tướng Lê Khôi. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện dòng họ Lê và đông đảo người dân hai huyện Thạch Hà, Lộc Hà.

Hàng năm vào ngày mùng 2,3-5 âm lịch, nhân dân hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà thường tổ chức Lễ hội Đền Chiêu Trưng và các hoạt động rước thuyền, các trò chơi dân gian đi cà kheo, đánh cờ, thả diều và đua thuyền tại các xã Thạch Bàn, Thạch Hải, Thạch Đỉnh (Thạch Hà) và xã Thạch Kim, Mai Phụ, Thạch Bằng (Lộc Hà). Đền Chiêu Trưng thờ vị tướng Lê Khôi nằm trên địa bàn xã Thạch Bàn thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao Bằng chứng nhân di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Chiêu Trưng cho lãnh đạo hai huyện Thạch Hà, Lộc Hà

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao Bằng chứng nhân di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Chiêu Trưng cho lãnh đạo hai huyện Thạch Hà, Lộc Hà

Được biết, trong một lần tướng Lê Khôi đem quân đánh trận ở phía Nam, ông đã đánh tan thành Đồ Bàn, bắt được vua Bí Cai. Trên đường trở về ông lâm bệnh và mất vào ngày 3-5, năm Bính Dần (1446); quân sỹ hạ thuyền buồm, mai táng ông tại bến Long Ngâm, chân núi Nam Giới nay là xã Thạch Bàn (Thạch Hà). Từ đó nhân dân trong vùng lập miếu thờ ghi nhớ công ơn của vị tướng Lê Khôi

Ngay sau lễ đón bằng, lễ rước bằng được cử hành

.Việc công nhận và tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng là nguồn cổ vũ động viên cho nhân dân hai huyện Thạch Hà, Lộc Hà quyết tâm phấn đấu xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa từ lâu đời của cha ông.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: “Lễ hội Đền Chiêu Trưng được công nhận di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao của người dân vùng cửa biển Hà Tĩnh từ bao đời nay đã gìn giữ, tôn tạo để lĩnh hội nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Đông đảo cán bộ, nhân dân hai huyên Thạch Hà, Lộc Hà cùng du khách thập phương đã lên thuyền rồng cử hành lễ rước dước khu vực cảng biển Cửa Sót

"Lễ hội văn hóa truyền thống là một trong những cội nguồn sức mạnh dân tộc, tôn trọng ý thức tâm linh hướng thiện, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân có công với dân với nước. Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống nói riêng và các di sản văn hóa dân tộc nói chung là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, con người Việt Nam của toàn Đảng, toàn dân" - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Ngay sau thủ tục lễ đón bằng, đông đảo cán bộ, nhân dân hai huyện Thạch Hà, Lộc Hà cùng các xã có đền thờ chính, thờ vọng Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi cùng du khách thập phương đã lên thuyền rồng cử hành lễ rước Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi tại núi Nam Giới thuộc khu vực cảng biển Cửa Sót.

Thanh Ngọc

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/long-trong-to-chuc-don-bang-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-le-hoi-den-chieu-trung-117206.html