Long trọng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng An Giang cần phát huy nội lực trong phát triển kinh tế để quê hương Bác Tôn thêm giàu đẹp.

Ngày 20-8, tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh An Giang, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn) với sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại thân thế và sự nghiệp của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng với việc tham gia nhiều phong trào như vận động học sinh bãi khóa, lãnh đạo công nhân xưởng Ba Son bãi công, thành lập công hội bí mật ở Sài Gòn. Đặc biệt là sự kiện kéo cờ phản đối âm mưu vây đánh nước Nga Xô Viết trên chiến hạm France ở biển Đen. Dù trải qua nhiều cương vị, chức vụ quan trọng nhưng Bác Tôn luôn thể hiện tính giản dị, chân thành, luôn khơi gợi tinh thần đoàn kết dân tộc.

"Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cố chủ tịch là dịp để mọi người soi rọi lại bản thân, học hỏi tính khiêm nhường, giản dị của người. Phát huy tinh thần cách mạng của Bác Tôn, tỉnh An Giang cần phát huy hơn tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chăm lo cho đời sống người dân, đồng bào dân tộc. Tỉnh phải cố gắng phát huy nội lực, phát triển kinh tế, đổi mới mô hình sản xuất đưa tỉnh An Giang ngày thêm giàu, đẹp", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhắn nhủ.

Thay mặt tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cho rằng Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang nói chung và TP Long Xuyên nói riêng rất tự hào về tấm gương sáng ngời của nhà lãnh đạo tiên phong của đảng và nhà nước ta - Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nhớ đến Bác Tôn, Đảng bộ và nhân dân An Giang luôn tâm niệm phải phấn đấu nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương để xứng đáng với Bác, với mong mỏi khôn nguôi của Bác. Với lòng tự hào về tấm gương, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không lùi bước trước những khó khăn, thách thức của người dân vùng đất phương Nam, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân An Giang đã đoàn kết một lòng, tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh đưa quê hương Bác Tôn vượt lên nghèo khó, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện như hôm nay.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng:

Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tại tượng đài Tôn Đức Thắng ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tại tượng đài Tôn Đức Thắng ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

Các bô làng, các vị chức sắc trong làng cũng đến tham dự ngày sinh Bác Tôn tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đến dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu lưu niệm của người

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp hương tại nhà lưu niệm Bác Tôn

Sau phần nghi thức thắp hương, lãnh đạo đảng, nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBMTTQ Việt Nam tham dự chương trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho Tỉnh ủy An Giang

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ buổi lễ

Còn đây là ngôi nhà sàn thời niên thiếu của Bác Tôn tại xã Mỹ Hòa Hưng

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/long-trong-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-bac-ton-20180820125831529.htm